Bình Thuận: Lũ quét nhấn chìm nhiều tàu thuyền trong đêm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tối ngày 28/8, tại cảng cá thị xã La Gi, khu vực hạ lưu sông Dinh (Bình Thuận) đã xảy ra sự cố lũ quét làm hàng loạt tàu cá bị nhấn chìm bất ngờ trong đêm.

Khoảng 21h ngày 28/8, lũ quét bất ngờ đổ về khu vực hạ lưu sông Dinh, đoạn chảy qua cửa biển thị xã La Gi đã làm cuốn trôi, nhận chìm khoảng 25 tàu cá và 1 xà lan (12 chiếc tàu trên 15m, 13 chiếc tàu dưới 15m) và làm hư hỏng, trôi dạt nhiều tàu thuyền của ngư dân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, những ngày qua ở khu vực đầu nguồn có mưa lớn, lượng nước đổ về hạ lưu sông Dinh nhiều, trùng với thời điểm thủy triều đang xuống khiến dòng nước chảy mạnh, nhấn chìm nhiều tàu thuyền.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mỗi tàu chỉ có 1 người trông coi, khi xảy ra vụ việc không kịp trở tay. Bên cạnh đó, lượng tàu thuyền neo đậu trong khu vực hạ lưu sông Dinh, cửa biển La Gi rất lớn làm cản trở dòng chảy, thêm nữa là một số tàu cá được neo giữ, chằng buộc không chắc chắn nên khi xảy ra lũ quét làm đứt dây neo, trôi tàu dẫn đến va đập, cuốn trôi theo nhiều tàu khác.

Khu vực cảng cá La Gi đang có khoảng 2.000 phương tiện tàu thuyền đang neo đậu.

Trước tình hình mực nước lũ vẫn còn cao, địa phương đang tiến hành phương án di dời bớt lượng tàu thuyền, tránh nguy cơ sự cố tương tự có thể xảy ra.

Tính đến trưa 29/8, Đồn Biên phòng Phước Lộc tỉnh Bình Thuận đã kéo được 2 xuồng và 1 xà lan vào bờ.

Đường Phong

Việt Nam Xã hội

Bình Thuận: Lũ quét nhấn chìm nhiều tàu thuyền trong đêm