Bình Dương: Xử phạt 6.000 trường hợp gần 8 tỷ đồng, TP.Thủ Dầu Một trở lại ‘bình thường mới’

Giúp NTDVN sửa lỗi

TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) sẽ được bắt đầu trở về trạng thái "bình thường mới" từ ngày 10/9. Theo đó, người dân ở phường nào được lưu thông trong phường đó; sang tuần thứ 2 sẽ thông thương toàn thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương quyết định cho TP. Thủ Dầu Một trở về trạng thái "bình thường mới". Theo đó, trong tuần đầu tiên bắt đầu từ ngày 10/9, người dân phường nào sẽ hoạt động ở phạm vi phường đó. Tuần tiếp theo, người dân toàn thành phố sẽ được thông thương. Các chợ truyền thống và những siêu thị được mở cửa nhưng với điều kiện là các tiểu thương bắt buộc phải tiêm vaccine và thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế.

Người từ các địa phương đang là "vùng đỏ" như TP. Thuận An, TP. Dĩ An và thị xã Tân Uyên sẽ không được phép vào TP. Thủ Dầu Một.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư tỉnh Bình Dương chỉ đạo: "chưa tiêm vaccine thì chưa ra đường". Do vậy, thành phố chỉ cho phép người dân lưu thông trong vùng xanh sau khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, nếu đã tiêm một mũi thì kèm theo điều kiện xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2, và các trường hợp F0 xuất viện trở về địa phương.

Đến nay, TP. Thủ Dầu đã thực hiện tiêm vaccine đạt gần 90% cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên.

6.000 trường hợp vi phạm giãn cách bị xử phạt gần 8 tỷ đồng

Ngày 8/9, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác tuần tra lưu động từ ngày 19/7 đến ngày 6/9, lực lượng CSGT toàn tỉnh thực hiện kiểm tra gần 14.000 phương tiện. Qua đó, nhắc nhở 9.000 trường hợp và lập biên bản, ra quyết định xử phạt 6.000 trường hợp với số tiền gần 8 tỷ đồng.

Riêng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, CSGT thực hiện kiểm tra gần 900.000 phương tiện giao thông, yêu cầu quay đầu xe khoảng 10.000 trường hợp, lập biên bản 370 trường hợp vi phạm về phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, thông qua công tác tuần tra kiểm soát và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 14 vụ, 17 đối tượng vi phạm. Hiện CSGT Bình Dương đang tham gia trực tại 52 chốt và 16 Tổ tuần tra kiểm soát lưu động và tại các bệnh viện dã chiến.

Ngày hôm qua (7/9), tỉnh Bình Dương ghi nhận 3.966 ca mắc mới; có 4.568 bệnh nhân xuất viện. Trong ngày thu dung điều trị 2.403 bệnh nhân, có 40 ca tử vong.

Tính đến nay, tỉnh Bình Dương ghi nhận 138.638 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.176 bệnh nhân tử vong được công bố; có 54.221 bệnh nhân đang được điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19. Toàn tỉnh hiện có 44.784 người đang cách ly tập trung và 5.008 bệnh nhân F0 đang cách ly tại nhà; có 1.216 khu vực phong tỏa với 118.741 người trong khu vực phong tỏa.


Bình Dương: Xử phạt 6.000 trường hợp gần 8 tỷ đồng, TP.Thủ Dầu Một trở lại ‘bình thường mới’