Bình Dương thêm 1 ca dương tính COVID-19 là bé gái 8 tháng tuổi, con của bệnh nhân 1886

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 4/2, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, đây là con của bệnh nhân 1886.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, ca dương tính mới với COVID-19 là bé gái 8 tháng tuổi, được phát hiện khi đang ở trong khu cách ly nên gần như không có khả năng lây lan trong cộng đồng.

Theo đó, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cũng đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa tại 2 khoa Ngoại thần kinh và Chấn thương chỉnh hình, nơi bệnh nhân 1843 từng đến thăm bạn bị tai nạn giao thông.

Bệnh nhân 1886 được Sở y tế tỉnh Bình Dương công bố dương tính với COVID-19 vào ngày 2/2. Bệnh nhân này từng tiếp xúc với bệnh nhân 1081 ở xã An Bình (H.Phú Giáo, là bệnh nhân đầu tiên tại Bình Dương có nguồn lây từ Hải Dương).

Liên quan đến bệnh nhân 1843 (nữ sinh viên N.T.M.A, 19 tuổi, sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một, thường trú tại ấp Cà Na, xã An Bình, huyện Phú Giáo), Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, ngành y tế tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm của 524 trường hợp F1, trong đó, 268 F1 mà bệnh nhân đến các địa điểm đã đăng thông báo khẩn và 256 F1 là sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một, đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh, đều có kết quả âm tính với COVID-19.

Tính đến ngày 4/2, Bình Dương ghi nhận tổng cộng 5 ca dương tính với COVID-19. Có 525 người thuộc diện tiếp xúc (F1) với bệnh nhân 1843, là sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một đã có kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng Quân đoàn 4 đã cử nhiều xe cùng lực lượng đi phun xịt khử khuẩn trong các khu phong tỏa tại phường Phú Hòa (TP. Thủ Dầu Một).

Trước đó, sáng 4/2 Bộ Y tế ghi nhận thêm 37 ca dương tính với virus Vũ Hán ở Hải Dương, đều là công nhân khu công nghiệp thuộc TP. Chí Linh.

Từ ngày 28/1 đến nay, dịch Covid-19 lan ra nhiều tỉnh, thành của Việt Nam. Hải Dương vẫn là ổ dịch lớn nhất cả nước (287 bệnh nhân), sau đó đến Quảng Ninh (37 người mắc). Hà Nội là nơi có số ca nhiễm cao thứ 3 trong đợt này với 21 bệnh nhân Covid-19 đã được công bố.

Trong khi đó, Gia Lai là "điểm nóng" với 14 người mắc Covid-19. Đây là lần đầu tiên, Gia Lai ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Đặc biệt, dịch đã xâm nhập bệnh viện lớn nhất của tỉnh này.

Tổng 8 ngày từ 28/1 đến sáng 4/2, Bộ Y tế ghi nhận 366 ca nhiễm cộng đồng, ở 10 tỉnh thành gồm Hải Dương (277), Quảng Ninh (42), Hà Nội (21), Gia Lai (14), Bình Dương (4), Bắc Ninh (3), Hòa Bình (2), TP. HCM (1), Hải Phòng (1), Bắc Giang (1).


Bình Dương thêm 1 ca dương tính COVID-19 là bé gái 8 tháng tuổi, con của bệnh nhân 1886