Bị máy ép cọc công trình xây dựng nhà văn hóa đổ vào người, 4 cháu nhỏ ở Bắc Ninh thương vong

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đang chơi ở khu vực thi công xây dựng Nhà văn hóa thôn Văn Trong (Bắc Ninh) thì bất ngờ bị máy ép cọc đổ trúng, 2 cháu tử vong, 2 cháu bị đa chấn thương.

Ngày 6/1, chia sẻ với truyền thông trong nước, Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, lực lượng chức năng tỉnh đang điều tra vụ việc 4 cháu bé thương vong do bị thiết bị thi công xây dựng đổ vào người.

Cụ thể vị lãnh đạo này cho biết, vào 17h30 ngày 5/1, khi các cháu nhỏ đang chơi ở khu vực để thiết bị thi công xây dựng công trình nhà văn hóa và công trình phụ trợ thôn Văn Trong (xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) thì bị máy ép cọc đổ vào người.

Sau sự cố, cháu N.B.T. (8 tuổi) và cháu N.V.N. (8 tuổi) tử vong, còn 2 cháu V.V.T. (8 tuổi), N.V.H. (6 tuổi) bị đa chấn thương.

Hiện cháu T. được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), còn cháu H. đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Lương Tài. Tình hình sức khỏe của cháu T. và H. đang dần ổn định.

Hiện ngành y tế tỉnh đang tích cực điều trị, phối hợp với bệnh viện tuyến Trung ương trong quá trình cứu chữa các cháu.

Việt Nam Xã hội

Bị máy ép cọc công trình xây dựng nhà văn hóa đổ vào người, 4 cháu nhỏ ở Bắc Ninh thương vong