Bệnh viện K thêm 3 người dương tính, nâng tổng số ca COVID-19 lên 14 ca

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bệnh viện K thông báo 3 ca dương tính COVID-19 mới liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện này, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 14 ca.

Sáng 9/5, CDC Hà Nội thông báo 3 trường hợp mới nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Trường hợp đầu tiên là một bệnh nhân nữ 19 tuổi, điều trị ở khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.

Bệnh nhân tên N.H.T.H. (trú tại thôn Đồng Dân, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ), là học sinh Trường dự bị Dân tộc nội trú (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

Theo truy vết dịch tễ, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đến Bệnh viện K vào ngày 23/4 và nằm tại phòng 712 (khoa Gan - Mật - Tụy ). Khi đó, H. đi cùng bố đẻ (SN 1957). Sau đó, bệnh nhân xin điều trị ngoại trú từ ngày 29/4 tới 3/5.

Từ ngày 29/4 đến 1/5, H. cùng bố ở nhà trọ gần bệnh viện bên kia đường cùng người bác có tên H.T.T. (SN 1968).

Từ ngày 1 đến 3/5, bệnh nhân sang nhà anh P.Đ.K. trên đường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (hiện đã báo tự cách ly tại nhà).

Ngày 4/5, H. quay lại phòng 712 Bệnh viện K.

Ngày 5/5, H. được thực hiện nút mạch. Sau khi nút mạch, H. có biểu hiện đau, được chuyển sang phòng 708 lúc 11h30 và có đi cùng bố.

Sang ngày 6/5, H. được xét nghiệm PCR sàng lọc COVID-19 lần 1 và cho kết quả âm tính.

Đến ngày 8/5, H. được lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 và 5h sáng nay (9/5) có kết quả dương tính.

Bệnh nhân thứ hai là L.M.H (nữ, 35 tuổi, địa chỉ tại số 106 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội). Ngày 4/5, bệnh nhân đưa người nhà đến khám tại Khoa Khám bệnh của Bệnh viện K. Trung tâm y tế quận Thanh Xuân đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính vào ngày 8/5.

Bệnh nhân còn lại là Đ.T.H (59 tuổi, địa chỉ tại Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội). Người này là F1 của bệnh nhân 3181 - bệnh nhân Đ.H.T. Ngày 8/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 8/5, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều có 11 bệnh nhân mắc COVID-19 (7 bệnh nhân, 4 người nhà). Thêm 3 trường hợp mới ghi nhận vào sáng 9/5, bệnh viện này hiện có 14 ca dương tính nCoV.

Sau khi ghi nhận 10 trường hợp đầu tiên mắc COVID-19 vào sáng 7/5, Bệnh viện K đã phong tỏa cả 3 cơ sở, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hơn 4.000 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ nhân viên y tế, người lao động. Đến nay, 2.400 mẫu xét nghiệm Realtime RT-PCR cho kết quả âm tính.

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch TP. Hà Nội nhận định tình hình dịch bệnh ở Viện K phức tạp hơn ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bởi Bệnh viện K cũng là tuyến đầu và có nhiều bệnh nhân ở các tỉnh thành đến chữa trị.

Theo thống kê, từ ngày 16/4 đến 7/5, có hơn 16.000 người đã từng đến khám, điều trị tại Bệnh viện K, tất cả được khuyến cáo tự cách ly tại nhà.

Tối 8/5, Bộ Y tế ra thông báo yêu cầu tất cả người từng đến Bệnh viện K phải xét nghiệm COVID-19. Các địa phương rà soát tất cả những người từng đến điều trị, thăm khám tại Bệnh viện K từ ngày 22/4 đến ngày 6/5 và có kế hoạch cách ly, xét nghiệm phù hợp.

Mạnh Hùng


Bệnh viện K thêm 3 người dương tính, nâng tổng số ca COVID-19 lên 14 ca