Bệnh viện Dã chiến số 3 ở Hải Dương bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Từ sáng nay ngày 19/2, Bệnh viện Dã chiến 3 với 329 giường, 100 nhân viên y tế bắt đầu hoạt động, tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện Dã chiến số 3 của Hải Dương đặt tại Trung tâm Thực hành thực nghiệm, Đại học Sao Đỏ cơ sở 2, TP. Chí Linh với tổng diện tích mặt bằng 5.230 m2. Nhiều cơ sở vật chất bên trong bệnh viện 3 được chuyển từ Bệnh viện Dã chiến Tiên Sơn, Đà Nẵng.

Bệnh viện 3 được thiết lập để giảm tải cho 2 bệnh viện dã chiến 1 và 2 với 100 nhân viên y tế, chủ yếu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh được điều động, bổ sung một số trang thiết bị thiết yếu từ nguồn viện trợ và các đơn vị y tế khác trong tỉnh.

Trước đó, tỉnh Hải Dương đã xây dựng 2 bệnh viện dã chiến đặt tại Trung tâm Y tế Chí Linh và Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 lúc 6h ngày 19/2 cho biết, trong 12h qua Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc mới, tổng số ca mắc hiện là 2.347 người.

Đến nay, Việt Nam có tổng cộng 1.448 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 755 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) tính đến 6h ngày 19/2 là 139.446 người. Số liệu này giảm hơn 4.600 người so với 12 giờ trước đó.

Trong số các trường hợp đang cách ly, có 604 người cách ly tại bệnh viện (tăng gần 30 người); Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 13.450 (giảm gần 1.000 người); số cách ly tại nhà, nơi lưu trú hiện là 125.392 (chiếm 90% số trường hợp cách ly, giảm gần 3.800 người).

Từ 27/1 đến nay, đã có 13 tỉnh, thành có ca bệnh COVID-19 gồm: Hải Dương (575), Quảng Ninh (60), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (3), Bình Dương (6), Hải Phòng (1), Hưng Yên (2).

Việt Nam Xã hội

Bệnh viện Dã chiến số 3 ở Hải Dương bắt đầu tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19