Bệnh nhân thứ 49 từng xét nghiệm âm tính, rồi lại dương tính với Covid-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bệnh nhân thứ 49 ở Huế từng có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 8/3, nhưng sau vài ngày, lại dương tính với virus corona Vũ Hán (Covid-19).

Ngày 14/3, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế có thông cáo báo chí về việc phòng chống dịch Covid-19, trong đó có đề cập đến trường hợp bệnh nhân thứ 49.

Hiện nay, tỉnh có 2 ca nhiễm dịch là vợ chồng người Anh đi trên chuyến bay VN0054 ngày 2/3. Đây là bệnh nhân thứ 30 và bệnh nhân thứ 49 nhiễm Covid-19 ở Việt Nam.

Đáng chú ý, bệnh nhân thứ 49 có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính ở Huế vào ngày 8/3. Đến ngày 13/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm sau đó dương tính với Covid-19, theo báo Thanh Niên.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho rằng, "Thời điểm lấy mẫu âm tính có nghĩa là thời điểm đó chưa phát bệnh chứ không có nghĩa là không bị bệnh. Phải tiếp tục giám sát, cách ly chặt chẽ trong 14 ngày để khẳng định rằng bệnh nhân không phát bệnh trong 14 ngày đó," theo báo Tiền Phong.

"Ở Trung Quốc, tổng kết có trường hợp kéo dài nhất, ủ bệnh đến 39 ngày. Trung bình ủ bệnh là 22,5 ngày, dài là 27 ngày. Xác suất âm tính là điều kiện ban đầu, cách ly 14 ngày là điện kiện thứ 2. Theo dõi tiếp 20 – 30 ngày mới an tâm," ông Cảm nói thêm.

Tại Trung Quốc, thậm chí có những bệnh nhân đã "khỏi bệnh" và xuất viện, nhưng sau đó lại tử vong vì chính loại virus này.

Tính đến cuối chiều 14/3, Thừa Thiên - Huế có hơn 50 người được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở chuyên trách; 308 người được giám sát tại nơi cư trú; 55 mẫu xét nghiệm đã được gửi đi; 43 mẫu có kết quả âm tính với Covid-19; 11 mẫu đang chờ xét nghiệm.

Nguyễn Sơn

Việt Nam

Bệnh nhân thứ 49 từng xét nghiệm âm tính, rồi lại dương tính với Covid-19