Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng hồi phục kỳ diệu, viết thư cảm ơn bác sĩ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 16/8, 2 bệnh nhân COVID-19 ở Đà Nẵng được công bố khỏi bệnh, trong đó có BN582 tưởng chừng không qua khỏi nay đã hồi phục kỳ diệu.

Bệnh nhân 582 (BN582), ngụ quận Hải Châu Đà Nẵng nhập viện ngày 21/7 với bệnh nền tăng huyết áp, suy tim.

Ngày 18/7, bệnh nhân có tham dự đám cưới tại nhà hàng For U.

Đến ngày 29/7, bệnh nhân đến khám tại Trung tâm y tế quận Hải Châu thì được xác định mắc COVID-19 trên nền bệnh tim thiếu máu cục bộ, tổn thương phổi rất nặng.

Ngày 31/7, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Phổi để cách ly điều trị.

Ngày 2/8, bệnh nhận trở nặng nên được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để thực hiện ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu.

Thời điểm đó, bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn máy thở, nhịp tim của bệnh nhân cũng rất chậm, thể hiện tình trạng tổn thương tim, phổi nặng. Các y bác sĩ đã tính toán đến việc bệnh nhân có thể không qua khỏi.

Tuy nhiên, sau 4 ngày thực hiện ECMO, tình trạng bệnh nhân cải thiện hơn, được cai ECMO vào ngày 5/8 và được chuyển về lại bệnh viện Phổi. Ngoài chăm sóc toàn diện, bệnh viện Phổi cũng đã kết hợp vật lý trị liệu, hút đờm liên tục.

Sau cai ECMO, bệnh nhân vẫn còn phụ thuộc vào máy thở, có những đợt nhiễm trùng và được lọc máu, tổn thương gan và được thay huyết tương.

Sau đó, bệnh nhân dần cai được máy thở, được rút ống nội khí quản. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm 4 lần âm tính vào các ngày 08, 10, 13 và 14/8, đủ điều kiện kết luận bệnh nhân đã hết COVID-19.

Bệnh nhân 582 viết thư cảm ơn sau khi hồi phục kỳ diệu. (Nguồn: FB Đà Nẵng)

Đến sáng 16/8, từ một người hôn mê bất tỉnh, bệnh nhân đã ngồi dậy, tặng hoa cho nhân viên y tế, viết thư cảm ơn.

Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển ra khỏi khu điều trị cách ly cho bệnh nhân dương tính với COVID-19 của bệnh viện Phổi. Bệnh nhân sẽ được điều trị trong một thời gian ngắn nữa để phổi phục hồi hoàn toàn, sức khỏe ổn định thì sẽ được xuất viện.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam tính đến 18h ngày 16/8

Bộ Y tế chiều 16/8 ghi nhận thêm 11 ca mắc mới COVID-19, trong đó, Đà Nẵng 8 ca, Hà Nội 1 ca và 2 ca còn lại được cách ly ngay sau nhập cảnh, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 tại Việt Nam lên 962 ca.

Tính đến 18h ngày 16/8, Việt Nam, có tổng cộng 962 ca mắc COVID-19, trong đó 336 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 626 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 107.642, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện là 4.015 ca, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 24.948 ca, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 78.679 ca.

Số liệu dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam tính đến 18h ngày 16/8. (Nguồn: Bộ Y tế)

Số ca tử vong hiện là 24 ca, đa phần là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng...

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 486 ca. Dịch đã xuất hiện tại 15 tỉnh, thành phố (các trường hợp mới được phát hiện này chủ yếu đều có yếu tố dịch tễ liên quan tới ổ dịch tại Đà Nẵng gồm: Đà Nẵng (344), Quảng Nam (90), Đắk Lắk (03), TP. HCM (08), Quảng Ngãi (05), Hà Nội (09), Thái Bình (01), Đồng Nai (02), Hà Nam (01), Bắc Giang (06) và Lạng Sơn (04), Thanh Hóa (01), Quảng Trị (07), Hải Dương (4), Khánh Hòa (01).

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 200 quốc gia, khiến hơn 19 triệu người nhiễm bệnh và hơn 700.000 người tử vong.


Bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng hồi phục kỳ diệu, viết thư cảm ơn bác sĩ