Bệnh nhân COVID-19 thứ 2 ở Bắc Ninh là bé gái 2 tuổi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, ca dương tính thứ 2 với COVID-19 là bé gái 2 tuổi, con của bệnh nhân số 1565.

Vào 18h ngày 29/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 công bố, Việt Nam có thêm 54 ca mắc mới COVID-19, trong đó, 53 ca cộng đồng ở Hải Dương và Quảng Ninh, Hà Nội và Bắc Ninh.

Ca ở Bắc Ninh được Bộ Y tế công bố là bệnh nhân 1652, là bé gái 2 tuổi, con bệnh nhân 1565 (trú tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, H.Lương Tài, Bắc Ninh).

Tổng số mẫu xét nghiệm đã được lấy tính từ 6h ngày 28/1 đến 18h ngày 29/1 là 506 mẫu. Trong đó, 110 mẫu F1 và 602 trường hợp là F2, 1.306 trường hợp là F3. Có 77 mẫu đã có kết quả xét nghiệm (75 mẫu âm tính, 2 mẫu dương tính)…

Từ ngày 29/1, chính quyền tỉnh Bắc Ninh đã quyết định cho toàn bộ các lớp, từ mẫu giáo, học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh nghỉ học trong 3 ngày, để thực hiện rà soát các đối tượng liên quan đến các ca bệnh.

Tạm dừng hoạt động các nhà hàng, quán ăn tại chỗ (chỉ phục vụ các trường hợp mang về); dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường… từ 13h ngày 29/1 cho đến khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới.

Đối với H.Lương Tài, nơi có ca dương tính với virus Vũ Hán, chính quyền tỉnh quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ xã Lâm Thao, trong thời gian 21 ngày, kể từ 0h ngày 29/1, theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, thị trấn… Yêu cầu mọi người dân chỉ ra khỏi nhà khi thật cần thiết (như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu), đi làm việc và các trường hợp khẩn cấp khác.

Bộ Y tế đề nghị

  1. Người dân đã làm việc tại công ty POYUN, Lô B2-1 khu Công nghiệp Cộng Hoà, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, Hải Dương trong tháng 01/2021;
  2. Người dân đã từng đi các chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - Quảng Ninh từ ngày 15/01/2021 đến nay;
  3. Khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế 1900.9095 hoặc số đường dây nóng y tế địa phương để được hỗ trợ, tư vấn, làm xét nghiệm COVID-19.


Bệnh nhân COVID-19 thứ 2 ở Bắc Ninh là bé gái 2 tuổi