Bệnh nhân 972 ở Hải Dương tái nhiễm COVID-19 sau 20 ngày xuất viện

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tối 20/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, vừa ghi nhận một trường hợp tái dương tính virus corona Vũ Hán sau gần 20 ngày ra viện.

Cụ thể theo CDC Hải Dương, ngày 1/9, sau 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona Vũ Hán, bệnh nhân 972 (trú tại 170 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) được ra viện, tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà.

Đến ngày 19/9, bệnh nhân được lấy mẫu để xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, kết quả dương tính. Xét nghiệm khẳng định của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 20/9 cũng cho kết quả dương tính với virus corona Vũ Hán.

Hiện, bệnh nhân 972 sức khỏe bình thường, không có triệu chứng bệnh, được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Bệnh nhân 972 được xác định là F1 của ổ dịch 36 Ngô Quyền, TP. Hải Dương (nhà hàng Thế giới bò tươi).

Ổ dịch 36 Ngô Quyền, TP. Hải Dương (nhà hàng Thế giới bò tươi).
Ổ dịch 36 Ngô Quyền, TP. Hải Dương (nhà hàng Thế giới bò tươi). (Ảnh chụp màn hình)

Ngay sau khi Bộ Y tế công bố ổ dịch này, ngày 14/8 bệnh nhân đến phường khai báo. Đến 23h cùng ngày, bệnh nhân được cách ly y tế tại ký túc xá trường Đại học Hải Dương. Ngày 17/8 có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.

Từ ngày 17/8 đến 1/9, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Tại Việt Nam, tính đến 18h ngày 20/9, số ca mắc vẫn giữ nguyên ở mức 1.068 ca, 35 ca tử vong. Ngày 20/9 là ngày thứ 17 Việt Nam không ghi nhận ca mắc ở cộng đồng. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.

Đến nay, các địa phương có ca nhiễm cơ bản đã trở lại trạng thái bình thường.

Tại TP. HCM, đã 50 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng.

Tại Hà Nội, phố đi bộ Hồ Gươm đã hoạt động trở lại từ 19/9, các dịch vụ như bar, karaoke, vũ trường... được hoạt động trở lại từ ngày 17/9.

Tại Hải Dương, 20 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng. Hiện Hải Dương chỉ còn điều trị 3 bệnh nhân COVID-19, các bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính 2-3 lần với virus corona Vũ Hán.


Bệnh nhân 972 ở Hải Dương tái nhiễm COVID-19 sau 20 ngày xuất viện