Bệnh nhân 812 ở Hà Nội từng 2 lần xét nghiệm âm tính

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tình hình dịch bệnh ở Hà Nội phức tạp trở lại sau khi phát hiện bệnh nhân 812 phải xét nghiệm 3 lần bằng PCR mới có kết quả dương tính.

Bệnh nhân 812 là nhân viên tiệm pizza ở phố Trần Thái Tông, từng tiếp xúc gần với đồng nghiệp là bệnh nhân 447. Bệnh nhân 447 là ca mắc COVID-19 đầu tiên của Hà Nội trong đợt này lây nhiễm nội địa.

Bệnh nhân 812 là nam giới, 63 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, được cách ly từ 29/7 sau khi bệnh nhân 447 được xác định dương tính với Covid-19.

Lần cuối cùng người đàn ông 63 tuổi này tiếp xúc với bệnh nhân 447 tuổi - nhân viên quán Pizza đường Trần Thái Tông là hôm 27/7.

Tối ngày 8/8, Chủ tịch quận Nam Từ Liêm cung cấp thông tin về bệnh nhân 812 như sau:

  • Kết quả xét nghiệm PCR lần 1 của người này hôm 29/7 cho kết quả âm tính.
  • Đến ngày 3/8, ông xuất hiện sốt, mệt mỏi.
  • Mẫu PCR lần 2 ngày 4/8 tiếp tục cho kết quả âm tính.
  • Đến ngày 7/8, bệnh nhân 812 có biểu hiện sốt cao, khó thở, hình ảnh X-quang cho thấy có lan tỏa 2 bên phổi. CDC Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và cho kết quả dương tính với virus corona Vũ Hán vào tối 8/8.

Như vậy, bệnh nhân 812 đã trải qua 2 lần xét nghiệm PCR có kết quả âm tính. Phải đến khi có biểu hiện triệu chứng rõ (sốt cao, khó thở,...), kết quả xét nghiệm mới thấy dương tính.

Hà Nội "thấp thỏm"

Trước đó, ca bệnh thứ 3 ở Hà Nội là bệnh nhân thứ 714 cũng được xét nghiệm nhanh cho kết quả âm tính. Nhưng 5 ngày sau, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR lại khẳng định dương tính.

Chủ tịch Hà Nội cho rằng, biến thể virus lần này rất nguy hiểm, dễ lây lan, đặc biệt có nhiều trường hợp bị lây nhiễm nhưng không có triệu chứng. Hơn nữa, nhiều ca lây nhiễm 2-3 ngày khi làm xét nghiệm PCR đều cho kết quả âm tính, nhưng sau 11 đến 12 ngày thì lại cho kết quả dương tính.

Tính đến sáng 9/8, Hà Nội đã ghi nhận 6 ca bệnh Covid-19 ngoài cộng đồng, tất cả đều liên quan đến Đà Nẵng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xét nghiệm toàn bộ người về từ Đà Nẵng (khoảng 70.000 người) và yêu cầu người từng qua Đà Nẵng tự giác cách ly tại nhà, khai báo y tế và báo ngay khi có biểu hiện mắc bệnh.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 200 quốc gia, khiến hơn 19 triệu người nhiễm bệnh và hơn 700.000 người tử vong.

Xem thêm:


Bệnh nhân 812 ở Hà Nội từng 2 lần xét nghiệm âm tính