Bệnh nhân 793 quê Bắc Giang nguy kịch, 80% phổi bị tổn thương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bệnh nhân 793 là nam, 58 tuổi, quê Bắc Giang, đang điều trị ở Hà Nội, được đánh giá nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Sáng 27/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, tính đến 6h sáng nay Việt Nam có tổng cộng 687 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó, số bệnh nhân đang điều trị là 371 ca.

Trong các ca bệnh đang điều trị, theo diễn biến lâm sàng, có 9 ca đang nặng lên, 10 ca tiên lượng rất nặng, 3 ca tiên lượng tử vong (có thể tử vong bất cứ lúc nào, đều điều trị ở Bệnh viện Phổi Đà Nẵng).

Số ca phải chạy ECMO đã tăng lên 3 người. Người mới nhất phải dùng đến liệu pháp hỗ trợ hô hấp này là bệnh nhân 793 do tình trạng viêm phổi tiếp tục diễn biến xấu, 80% phổi bị tổn thương, nhiễm trùng chưa cải thiện.

Bệnh nhân hiện được đánh giá là nguy kịch, tiên lượng rất nặng.

Bệnh nhân 793

Bệnh nhân 793 (nam, 58 tuổi, quê Bắc Giang) là 1 trong 3 bệnh nhân đang điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Hai bệnh nhân còn lại là bệnh nhân 812 và bệnh nhân 867 diễn biến ổn hơn trước. Trong đó, bệnh nhân 812 đã giảm dần liều thở oxy kính, còn bệnh nhân 867 có thể tự thở khí phòng khoảng một tuần nay, đi lại, sinh hoạt trong phòng bệnh.

Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ Y tế thông báo, bệnh nhân 696 (là nữ, 51 tuổi, địa chỉ ở Hải Châu, Đà Nẵng) mắc COVID-19 đã tử vong. Đây là ca tử vong thứ 30 ở Việt Nam kể từ đầu vụ dịch.

Tiền sử: suy thận mạn giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kì 15 năm nay, tăng huyết áp, suy tim.

Sáng 27/8, bệnh nhân tử vong tại Trung tâm y tế Hòa Vang.

Nguyên nhân tử vong được công bố: Viêm phổi do COVID-19 biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên bệnh nhân tăng huyết áp, suy thận mạn chạy thận nhân tạo chu kỳ, suy tim.

Tính đến thời điểm này, cả nước ghi nhận 30 ca bệnh COVID-19 tử vong, chưa bao gồm 2 bệnh nhân tử vong sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính (bệnh nhân chưa được công bố khỏi bệnh).


Bệnh nhân 793 quê Bắc Giang nguy kịch, 80% phổi bị tổn thương