Bệnh nhân 268 là cô gái 16 tuổi ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 16/4, Việt Nam ghi nhận thêm bệnh nhân 268 mắc COVID-19, là ca nhiễm dịch đầu tiên ở tỉnh Hà Giang.

Đây là bệnh nhân nữ, 16 tuổi, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Mông, trú tại một thôn hẻo lánh ở gần biên giới giáp Trung Quốc của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Gia đình bệnh nhân 268 có 3 anh trai làm việc tự do bên kia biên giới Trung Quốc.

Ngày 7/4, bệnh nhân 268 có biểu hiện sốt, ho, khó thở và được cách ly tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới.

Hiện tại bệnh nhân 268 được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Hà Giang được đánh giá là tỉnh có "nguy cơ thấp" với dịch bệnh, theo 3 mức phân loại các tỉnh thành của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Phong tỏa bản nơi bệnh nhân 268 cư trú

Sáng 16/4, Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn, cho biết đêm qua huyện đã phong tỏa bản Tín Tùng, xã Phố Là, phun khử khuẩn và đưa những người trong gia đình bệnh nhân 268 đi cách ly tập trung. Ba chốt chặn được lập tại thôn Tín Tủng cùng hai chốt tại đường 379 và đường từ trụ sở xã đến bản, theo Vnexpress.

Sở Y tế Hà Giang cho biết, tỉnh đã xác định được 33 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với "bệnh nhân 268". Trong đó Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn có 14 người, bản Tín Tùng 19 người. 84 trường hợp F2 chủ yếu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn.

Tính đến 6h sáng 16/4, Việt Nam có 268 người mắc Covid-19. Trong đó, 160 người từ nước ngoài chiếm 60%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40%.

Việt Nam đứng thứ 112 trong số 212 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch Covid-19, theo thống kê của Worldometers.

Tình trạng 3 bệnh nhân nặng đang thở máy, lọc máu

  • Bệnh nhân 19 và Bệnh nhân 161 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2; BN19 đã có tiến triển, dừng được vận mạch.
  • Bệnh nhân 91 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh: không sốt, thở máy, theo dõi rối loạn đông máu - Hội chứng HIT.

Tình trạng cách ly

Hơn 68.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly. Trong đó:

  • Cách ly tập trung tại bệnh viện: 471 người
  • Cách ly tập trung tại cơ sở khác: gần 11.500 người
  • Cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 56.000 người.

Chiều 15/4, Chính phủ đã quyết định tiếp tục cách ly xã hội đối với Hà Nội, TP HCM và 10 tỉnh thành khác đến ngày 22/4.

Dịch corona khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu tháng 12/2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch corona đã lan đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 2 triệu người nhiễm bệnh và là “Đại dịch toàn cầu”.

Việt Nam


BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Bệnh nhân 268 là cô gái 16 tuổi ở Đồng Văn, tỉnh Hà Giang