Bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long xét nghiệm lần 8 vẫn dương tính với COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Long xét nghiệm lần 8 vẫn cho kết quả dương tính với COVID-19 dù không có các triệu chứng bệnh.

Ngày 10/1, chia sẻ với Thanh Niên, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, kết quả xét nghiệm lần 8 đối với BN1440 vẫn cho dương tính với COVID-19. Hiện sức khỏe BN1440 tạm ổn, chưa thấy biểu hiện triệu chứng gì.

Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long thông tin thêm, xét nghiệm đến lần 8 kết quả dương tính cũng không có gì bất thường vì có những bệnh nhân kéo dài trên 2 tháng, do hoạt lực của con virus cao.

Theo ông Minh, trung bình của các bệnh nhân khác thì khoảng 4 tuần là có kết quả âm tính, BN1440 mới điều trị hơn 2 tuần.

Sở Y tế Vĩnh Long cũng cho biết, kết quả xét nghiệm 15 F1 của BN1440 đều âm tính lần 2 với COVID-19. Sau khi nhận giấy hoàn thành cách ly tập trung, 15 F1 này tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày dưới sự giám sát của địa phương.

BN1440 tên L.T.T (nam, 32 tuổi, ngụ xã Nhơn Phú, H.Mang Thít, Vĩnh Long) đã đi qua nhiều nước, sau đó nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Như đã đưa tin trước đó, ngày 26/12, người này nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Vĩnh Long đã có kết quả dương tính virus corona Vũ Hán.

Theo kết quả điều tra, nhóm nhập cảnh trái phép của BN1440 từ nước ngoài vào có 6 người gồm L.T.T ở Vĩnh Long và 5 người khác là: H. (quận 5, TP. HCM, tức BN1451), N. (Đồng Tháp, BN1452), V. (quận 1, TP. HCM), T. (Hóc Môn, TP. HCM), K. (quận 9, TP. HCM, BN1453).

Như vậy, trong nhóm 6 người này, trừ V. ở quận 1 và T. ở huyện Hóc Môn có kết quả âm tính lần 1, 4 người còn lại đều dương tính.

Liên quan đến vụ nhập cảnh trái phép này, hàng trăm người có tiếp xúc gần là F1 của bệnh nhân đều được cách ly, nhiều người khác đã bị khởi tố do liên quan đến tội đưa người nhập cảnh trái phép.


Bệnh nhân 1440 ở Vĩnh Long xét nghiệm lần 8 vẫn dương tính với COVID-19