Bệnh nhân 14 tháng tuổi ở TP. HCM nhiễm COVID-19 không có triệu chứng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều 1/12, Bộ Y tế công bố 2 ca bệnh COVID-19 mới bị lây nhiễm trong cộng đồng, từ giáo viên dạy tiếng Anh, trong đó có bệnh nhân mới 14 tháng tuổi - BN1348.

Qua điều tra dịch tễ của ngành y tế TP. HCM cho thấy, BN1348 nhiễm Covid-19 có lịch trình di chuyển khá nhiều cùng cha mẹ và BN1348 tiếp xúc gần với BN1347. Cụ thể:

  • Ngày 22/11, BN1348 cùng gia đình BN1347 đi thăm thầy cô ở đường số 3, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân.
  • Ngày 23/11, BN1348 cùng người nhà BN1347 đi ăn tại một quán trên đường Thành Thái (P.12, Q.10), sau đó đến karaoke Icool gần đó.
  • Ngày 25/11 BN1348 cùng 4 người thân của BN1347 đến quán ốc Phượng (47 Công chúa Ngọc Hân, P.13, Q.11).
  • Ngày 27/11, BN1348 đi cùng 2 người nhà của BN1347 ra sân bay, ngồi ở khu vực ngồi chờ, rồi đi ăn bún đậu mẹt trên đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, sau đó về nhà BN1347 và có tiếp xúc với BN1347.
  • Ngày 28/11, bố mẹ chở BN1348 và cháu cùng nhà đi hội chợ trên đường Phạm Văn Chí, P.8, Q.6.
  • Ngày 29/11, BN1348 đi cùng bố mẹ đến chùa Bốn Mặt trên đường Trường Đình Hội (P.16, Q.8), sau đó đến phòng trọ trên đường An Dương Vương (P.16, Q.8) gặp bà ngoại và cậu.
  • Ngày 30/11, BN1348 được lấy mẫu tại Q.6 và chuyển Bệnh viện Nhi đồng TP và xác định nhiễm COVID-19.

Hiện BN1348 đang cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP, không có triệu chứng.

Qua điều tra lịch trình xác định, có 17 người tiếp xúc gần với BN1348, tất cả đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Sở Y tế TP. HCM đang mở rộng điều tra truy vết, tìm kiếm tất cả những địa điểm đi lại và người có tiếp xúc với các BN nhiễm COVID-19 (các F1, F2); cách ly tập trung tất cả các trường hợp tiếp xúc gần.

Trước đó, chiều 1/12, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm dịch trong cộng đồng ở TP. HCM, là BN1348 và BN1349. Đây là 2 bệnh nhân bị lây nhiễm từ giáo viên dạy tiếng Anh (BN1347). BN1347 bị lây nhiễm từ nam tiếp viên hàng không 28 tuổi (BN1342).

Nam tiếp viên hàng không có thể bị xử lý hình sự

Chiều 1/12, tại cuộc họp với các sở ngành và quận huyện, Chủ tịch TP. HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan pháp luật của TP. HCM nghiên cứu các quy định để xử lý "bệnh nhân 1342" (nam, 28 tuổi, là tiếp viên Vietnam Airlines) đã vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Về sự việc này, luật sư Nguyễn Đức Chánh (Đoàn Luật sư TP. HCM) cho biết, theo nội dung hướng dẫn tại Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì hành vi của BN1342 có thể bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người (Điều 240 BLHS 2015).


Bệnh nhân 14 tháng tuổi ở TP. HCM nhiễm COVID-19 không có triệu chứng