Bệnh nhân 11 tuổi nhiễm virus Vũ Hán đã xuất viện

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bệnh nhân 73 là bé trai 11 tuổi được điều trị ở Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện. Chiều 1/4, bé đã xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính với virus corona Vũ Hán (Covid-19).

Đây là bệnh nhi viêm phổi Vũ Hán đầu tiên xuất viện, trong hơn một tháng qua. Hiện nay, Việt Nam đang có 7 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán dưới 15 tuổi.

Bệnh nhi có kết quả âm tính lần đầu vào ngày 24/3, sau đó tiếp tục xét nghiệm âm tính lần 2 và lần 3 vào những ngày sau. Sau khi xuất viện, bé được cách ly tại nhà 14 ngày, theo dõi sức khỏe.

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện cho biết, bé được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế kết hợp với kinh nghiệm của các bác sĩ điều trị cho bệnh nhân có triệu chứng viêm nhiễm như tăng cường miễn dịch, điều trị triệu chứng. Vì vậy, sức khỏe bệnh nhi chuyển biến tốt theo từng ngày.

Sau khi bệnh nhi xuất viện, các bác sĩ chăm bé vẫn phải tiếp tục tự cách ly tại viện theo dõi sức khỏe đủ 14 ngày.

Bệnh nhân 73 về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 09/03/2020. Ngày 13/03/2020, bệnh nhân được trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương đưa vào cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện và lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Ngày 17/03/2020, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương gửi lại mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm, hôm nay cho kết quả dương tính với Covid-19.

Trong số các bệnh nhân dưới 15 tuổi, nhỏ nhất là một bé gái 3 tháng tuổi người Vĩnh Phúc đã khỏi bệnh hồi tháng 2. Một bé trai 10 tuổi từ nước ngoài về, mới được phát hiện nhiễm dịch hôm qua và đang điều trị ở TP HCM.

Ngoài ra, hai bệnh nhi đang điều trị ở Bình Thuận là bé gái 2 tuổi - Bệnh nhân 40 và bé trai 13 tuổi - Bệnh nhân 44 đều lây nhiễm từ Bệnh nhân 34. Hai bệnh nhi khác một gái 9 tuổi điều trị ở Đồng Tháp và một trai 10 tuổi đang điều trị ở Thanh Hóa - đều từ nước ngoài về.

Hiện Hà Nội đang có nhiều bệnh nhân corona Vũ Hán nhất với 95 trường hợp, tiếp theo là TP HCM với 49 ca.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào đầu tháng 12/2019. Chính quyền Bắc Kinh đã che giấu thông tin khiến dịch bệnh nhanh chóng lan khắp Trung Quốc và thế giới. Đến nay, dịch Covid-19 đã truyền đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 800.000 người nhiễm bệnh và được công bố là “Đại dịch toàn cầu”.

Việt Nam


BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Bệnh nhân 11 tuổi nhiễm virus Vũ Hán đã xuất viện