Bến Tre thông báo khẩn tìm người liên quan ca mắc COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngành y tế tỉnh Bến Tre đang nhanh chóng truy vết các trường hợp từng đến một nhà hàng tại địa phương - nơi có một bệnh nhân COVID-19 từng ghé qua.

Ngày 4/6, bà Phạm Thị Xuân Yến - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng y tế đã phun khử khuẩn nhà hàng Làng Chài (đường Đồng Văn Cống, phường 6, TP. Bến Tre), đồng thời truy vết các trường hợp F1, F2, F3 liên quan đến 1 ca mắc COVID-19 từng đến đây.

Ngày 4/6, Bộ Y tế công bố bệnh nhân BN8077 (ghi nhận tại Hà Nội), có lịch trình di chuyển đến TP. HCM, Bến Tre.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân BN8077 tên N.H.T, từ Hà Nội bay vào TP. HCM hôm 26/5. Sau đó, anh T. xuống Bến Tre, rồi quay lại TP. HCM và bay về Hà Nội tối 30/5.

Ngày 3/6, anh T. có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện).

Theo điều tra dịch tễ, ngày 30/5, anh T. cùng 2 người bạn và 1 tài xế đi tới Bến Tre bằng xe công ty.

Khoảng 11h, 3 người ghé nhà hàng Làng Chài (đường Đồng Văn Cống, phường 6, TP. Bến Tre) ăn trưa cùng 2 người khác.

Đến khoảng 12h30, khi ra về, 1 người trong nhóm bị ngất được 4 người đưa vào Bệnh viện Minh Đức.

Anh T. chỉ đưa đến sân, không vào khu vực cấp cứu của bệnh viện. Sau đó, anh T. đi xe công ty cùng 2 người bạn về lại khách sạn tại TP. HCM.

Hiện, CDC Bến Tre đã truy vết được 23 trường hợp F1 đã được cách ly theo quy định, hơn 60 trường hợp F2.

CDC Bến Tre cũng thông báo người dân từng đến nhà hàng Làng Chài trong khoảng thời gian trên cần nhanh chóng liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Trần Đăng


Bến Tre thông báo khẩn tìm người liên quan ca mắc COVID-19