Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ ven đường ở Hà Nội

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn, nặng 2,9 kg được đặt trong túi màu hồng và bỏ lại bên đường ở Hà Nội.

Truyền thông trong nước đưa tin, khoảng 9h30 ngày 22/7, tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ lại gần trạm y tế của xã.

Khi được phát hiện, bé trai sơ sinh này chưa được cắt dây rốn, nặng 2,9 kg, đặt trong một túi tải nhỏ bên đường.

Một vị lãnh đạo xã Đa Tốn cho biết: "Sức khỏe của bé bình thường. Trong túi đựng không có giấy tờ tùy thân nào. Xã đã thông báo tìm người thân cho cháu bé".

Hiện bé trai này đã được đưa về trạm y tế để kiểm tra sức khỏe và cử người trông nom, chăm sóc. Bé trai sẽ được chính quyền xã chăm nuôi trong vòng một tuần, nếu sau đó vẫn không có ai đến nhận sẽ tìm hướng giải quyết khác.

Trước đó cách đây 1 tháng, vào đêm 22/6 tại Hà Nội, một bé trai sơ sinh khác (khoảng 7 ngày tuổi, nặng khoảng 3,1 kg) được phát hiện tại đoạn đường bê tông thuộc cánh đồng thôn Khê Ngoại (xã Văn Khê, huyện Mê Linh).

Bé trai bị bỏ lại trong chiếc làn nhựa bên trong có tã bông, khăn bông, bình sữa và mảnh giấy ghi dòng chữa "Vì điều kiện con không nuôi được con. Nếu ai có nhặt được nuôi giúp con. Con xin cảm ơn".

Việt Nam Xã hội

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ ven đường ở Hà Nội