Bé trai 20 tháng tuổi rơi khỏi lan can tầng 3 chung cư ở Đồng Nai xuống đất

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong lúc chơi tại lan can cầu thang tầng 3 chung cư, bé trai 20 tháng tuổi ở Đồng Nai khi đang đung đưa 2 chân thì bất ngờ bị rơi xuống đất.

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, chiều 25/9, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang làm rõ nguyên nhân vụ bé trai 20 tháng tuổi rơi từ lan can cầu thang tầng 3 một chung cư trên địa bàn thị trấn Hiệp Phước vào lúc gần 12 giờ cùng ngày.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, bé trai ở nhà rồi ra hành lang lầu 3 của tòa nhà chung cư chơi. Tại đây, bé đu 2 chân xuống dưới lan can cầu thang thì bất ngờ bị rơi xuống phía dưới.

Sau khi xảy ra sự việc, người thân đã đưa bé đi cấp cứu tại Bệnh viện nhi Đồng Nai rồi chuyển tiếp qua Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. HCM) trong tình trạng chấn thương nặng, tụ máu phần đầu.

Trước đó, ngày 31/8, tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), bé gái 6 tuổi rơi từ tầng 12 của một chung cư trên địa bàn quận xuống đất tử vong.

Cụ thể, vào khoảng hơn 9h sáng cùng ngày, người dân sống ở một chung cư tại ngõ 264 đường Hoàng Ngân, phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) bất ngờ nghe tiếng động lớn dưới khu vực sảnh tầng 1.

Hiện trường nơi cháu bé 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong.
Hiện trường nơi cháu bé 6 tuổi rơi từ tầng 12 chung cư ở Hà Nội xuống đất tử vong. (Ảnh chụp màn hình)

Chạy ra xem người dân phát hiện một bé gái nằm bất động, tử vong thương tâm nên đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an phường Trung Hòa sau đó cho biết, bé gái này sống tại tầng 12 của tòa chung cư. Thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ bé không có ở nhà. Bước đầu xác định cháu bé bị ngã ra ngoài vì cửa sổ không có thanh chắn song sắt.

Việt Nam Xã hội

Bé trai 20 tháng tuổi rơi khỏi lan can tầng 3 chung cư ở Đồng Nai xuống đất