Bé trai 10 tuổi và 15 bệnh nhân dịch corona khác bình phục

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cậu bé 10 tuổi ôm chầm lấy mẹ, khóc òa tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố sau gần một tháng cách ly và điều trị.

Ngày 10/4, Việt Nam có thêm 16 bệnh nhân nhiễm dịch corona Vũ Hán (Covid-19) được công bố khỏi bệnh, trong đó có bé trai 10 tuổi ở TP HCM.

Do sống ở nước ngoài từ lâu, nên cậu bé (bệnh nhân số 204) không nói được tiếng Việt nhiều.

Bệnh nhân 204 ở phường Cát Lái, quận 2, được ra viện sáng nay. Bé đi từ Praha (CH Czech) tới Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) trên chuyến bay TK 1770 của Turkish Airlines, số ghế 20B vào ngày 14/3 và từ Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ lên chuyến bay số hiệu TK162, số ghế 16K về tới Việt Nam ngày 15/3 (cùng chuyến bay với bệnh nhân 83).

Khi nhập cảnh, bé không có biểu hiện triệu chứng bệnh, được chuyển cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự Quân khu 7, quận 12, TP.HCM, kết quả xét nghiệm ngày 18/3 âm tính với virus corana chủng mới. Trong thời gian này bé không bị sốt, chỉ hắt hơi nhẹ. Đến ngày 27/3, bé được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với corona Vũ Hán.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện COVID-19 Cần Giờ, và chuyển sang Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố điều trị từ ngày 31/3, theo báo Tuổi trẻ.

Ngày 1/4, bé được xét nghiệm lại, kết quả âm tính. Kết quả 2 lần sau đó vào ngày 3/4 và 6/4 đều cho kết quả âm tính, đủ điều kiện ra viện. Sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ được cách ly tại nhà thêm 14 ngày nữa.

16 bệnh nhân bình phục trong một ngày

Cùng ngày 10/4, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, có 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, trong đó có 3 nhân viên căng tin ở Bệnh viện Bạch Mai, theo báo Sức khỏe & Đời sống.

Cụ thể như sau:

  • Bệnh nhân 25: Nữ, 50 tuổi, Quốc tịch Anh
  • Bệnh nhân 86: Nữ, 54 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.
  • Bệnh nhân 94: Nữ, 64 tuổi, ở Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.
  • Bệnh nhân 148: Nam, 58 tuổi, Quốc tịch Pháp.
  • Bệnh nhân 194: Nữ, 42 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
  • Bệnh nhân 202: Nữ, 57 tuổi, ở Hưng Tiến, Mỹ Đức, Hà Nôi, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
  • Bệnh nhân 205: Nam, 37 tuổi, ở Yên Thọ, Yên Định, Thanh Hóa, là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai.
  • Bệnh nhân 237: Nam, 64 tuổi, Quốc tịch Thụy Điển.
  • Bệnh nhân 249: Nam, 55 tuổi, ở Liên Thành, Yên Thành, Nghệ An.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân số 74 (bệnh nhân nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Tại Bệnh viện Đà Nẵng có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 135 (bệnh nhân nữ, 27 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Ngoài ra, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 36 (bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam) và bệnh nhân 44 (bệnh nhân nam, 11 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi có 02 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 157 (bệnh nhân nữ, 31 tuổi, quốc tịch Anh) và bệnh nhân 171 (bệnh nhân nữ, 19 tuổi, quốc tịch Việt Nam).

Tất cả các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy tính đến 10/4, Việt Nam có 144 bệnh nhân bình phục/xuất viện, trong tổng số 255 ca mắc dịch. Đặc biệt, Đà Nẵng và Bình Thuận là 2 tỉnh không còn bệnh nhân Covid-19.

Việt Nam

Bé trai 10 tuổi và 15 bệnh nhân dịch corona khác bình phục