Bắt nghi phạm người Trung Quốc bị truy nã tại khu cách ly của Việt Nam

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 18/9, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm Huang Ya Shan (23 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi 'Hiếp dâm trẻ em'.

Truyền thông Việt Nam đưa tin, theo điều tra ban đầu, Huang Ya Shan là nghi phạm bị truy nã đặc biệt theo quyết định của Công an huyện Hải Phong, TP. Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vì tội Hiếp dâm trẻ em.

Trong khi bỏ trốn lệnh truy nã, Ya Shan nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó đến huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam) và huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai, Việt Nam) để thăm người thân.

Phát hiện người nước ngoài cư trú tại địa phương trong thời gian giãn cách xã hội vì COVID-19, các lực lượng chức năng Việt Nam đưa Huang Ya Shan đi cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai, TP. Biên Hòa.

Tuy nhiên do không có giấy tờ tùy thân, lai lịch, nên ngày 5/9/2020, Trường cao đẳng y tế Đồng Nai đã chuyển Ya Shan đến Trung tâm y tế dự phòng huyện Vĩnh Cửu để tiếp tục cách ly, theo dõi.

Qua điều tra, xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Huang Ya Shan khi nghi phạm đang thực hiện việc cách ly tại Trung tâm y tế dự phòng huyện Vĩnh Cửu, đồng thời, bàn giao nghi phạm này cho Cục Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra theo quy định.

Việt Nam Chính trị

Bắt nghi phạm người Trung Quốc bị truy nã tại khu cách ly của Việt Nam