Bắt giữ nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Quảng Ninh sau 2 giờ gây án

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã bắt được nghi phạm sát hại dã man 2 mẹ con vào tối 12/3 sau 2 giờ gây án.

Cụ thể theo thông tin từ truyền thông trong nước, khoảng 22h25 ngày 12/3, Công an thị xã Đông Triều đã bắt được đối tượng khi đang lẩn trốn ở khu Yên Lãng 3, phường Yên Thọ và thu giữ con dao nghi phạm dùng để gây án.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn tình cảm cá nhân giữa nghi phạm và bà B.T.S..

Công an thị xã Đông Triều đã phối hợp bàn giao hồ sơ cùng nghi phạm cho Phòng PC02 Công an tỉnh Quảng Ninh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, vào khoảng 18h45 cùng ngày, tại tuyến đường bêtông thuộc tổ 1, khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều xảy ra vụ giết người. Theo thông tin được trình báo, nghi phạm là nam giới dùng dao đâm bà B.T.S. (56 tuổi) và chị V.T.H. (28 tuổi, con gái út bà S.), đều trú tại khu Yên Lãng 1, phường Yên Thọ.

Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe đạp, 2 nạn nhân bị thương tích nặng và chết tại bệnh viện sau đó.

Nhận tin báo, công an thị xã Đông Triều đã khám nghiệm hiện trường, khoanh vùng xác định hung thủ gây án là Đồng Minh Phương (56 tuổi, trú tại thôn Vườn Cau, xã Sơn Dương, TP. Hạ Long, Quảng Ninh).

Nghi phạm đã bị lực lượng chức năng bắt cách hiện trường hơn 1 km, thu giữ 1 con dao là tang vật gây án.

Người dân địa phương cho hay, Đồng Minh Phương hành nghề mài dao kéo dạo, thường hay say xỉn và có mối quan hệ với hàng xóm của nạn nhân. Ngày thường nghi phạm hay lui tới khu vực trên và từng xảy ra mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.

Trước khi bị bắt giữ, Đồng Minh Phương dùng dao tự gây thương tích vào vùng cổ nhưng được đưa đến cơ sở y tế để sơ cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh phối hợp điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Nam Xã hội

Bắt giữ nghi phạm sát hại 2 mẹ con ở Quảng Ninh sau 2 giờ gây án