Bắt giữ 3 người tổ chức cho BN1440 trong nhóm 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 8/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt tạm giam 3 đối tượng tổ chức cho BN1440 nhập cảnh trái phép.

VTC News cho biết, 3 người bị bắt tạm giam gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi), Phạm Thanh Hập (tên gọi khác là Hạp, 25 tuổi) và Trang Văn Út (tên gọi khác là Sáng, 31 tuổi) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Trong nhóm 9 người nhập cảnh trái phép có 4 trường hợp mắc COVID-19 là BN1440, BN1451, BN1452 và BN1453.

Theo VGP, trước đó, ngày 30/12/2020, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định việc khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” xảy ra tại huyện An Phú, tỉnh An Giang vào ngày 24/12.

Đến ngày 1/1, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Đây là các đối tượng trong đường dây tổ chức nhóm BN1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Cụ thể, 5 đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Phi Hùng, Phạm Thanh Hập, Lê Văn Dinh (tên gọi khác Hiền, sinh năm 1990), cùng trú tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Trương Chí Tài (sinh năm 1991), cư trú tại ấp Búng Nhỏ, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang và Trang Văn Út (sinh năm 1989), cư trú tại ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Kết quả điều tra bước đầu xác định Hùng là người móc nối với các đối tượng bên Campuchia để đưa nhóm BN1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam. Sau khi hay tin BN1440 dương tính với COVID-19, Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 31/12/2020, Công an tỉnh An Giang và Công an tỉnh Bình Dương phối hợp bắt giữ Hùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Các đối tượng Tài, Dinh, Hập, Út được xác định là do Hùng móc nối để chở người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú đi TP. Châu Đốc và các địa điểm mà người vượt biên yêu cầu.

Theo kết quả điều tra, Hùng được xác định là người móc nối với các đối tượng bên Campuchia và Tài, Dinh, Hập, Út để đưa nhóm gồm BN1440 và những người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, rồi chở đi các địa điểm mà người nhập cảnh yêu cầu.

Đến chiều 23/12, Hùng được người bên Campuchia điện thoại thông báo sẽ có 9 người từ Campuchia về Việt Nam vào sáng sớm 24/12. Hùng gọi điện thông báo cho Tài, Dính, Hập, Út biết và kêu Út tìm thêm 1 xe ô tô 7 chỗ để chở khách.

Khi 9 người vừa nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, Hùng sắp xếp chở nhóm 3 người về nhà Hập. 6 người còn lại được đưa lên xe 7 chỗ của Mai Văn Tiền mà Hùng kêu Út thuê trước đó.

Tiền chở nhóm người này về huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và TP. HCM. Út lấy xe đến nhà Hạp đón 3 người đi TP. Châu Đốc và TP. HCM.

Việt Nam Xã hội

Bắt giữ 3 người tổ chức cho BN1440 trong nhóm 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam