Bắt Giám đốc Petrolimex Long An liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 15/4, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lương Đình Tiến, Giám đốc Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An) do liên quan vụ pha chế, buôn bán gần 2,7 triệu lít xăng giả.

Ông Tiến bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Buôn lậu trong quá trình mở rộng điều tra đường dây tội phạm do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP. HCM), Nguyễn Hữu Tứ (64 tuổi, ngụ Vĩnh Long) cầm đầu.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đồng Nai đã khám xét nơi ở của ông Tiến và trụ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An, thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) tại số 10 Trà Quý Bình, phường 2, TP. Tân An, tỉnh Long An.

Vụ khám xét diễn ra bắt đầu khoảng 10h30, và kết thúc lúc 13h15 ngày 15/4, ông Lương Đình Tiến được dẫn ra khỏi trụ sở Tổng Công ty xăng dầu Long An. Ông Tiến là người được bổ nhiệm làm Giám đốc Petrolimex Long An từ 1/10/2020 từ vị trí Phó giám đốc công ty này trước đó.

Công an cho biết, từ ngày 1/10/2020, ông Tiến được bổ nhiệm từ chức vụ Phó Giám đốc Petrolimex Long An lên giữ chức vụ Giám đốc. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo công ty xăng dầu của nhà nước bị bắt vì liên quan đến đường dây xăng giả.

Tính đến thời điểm hiện tại, tang vật thu giữ gồm: 2.680.000 lít xăng giả, 2 tàu biển trọng tải 2.500 tấn, 5 sà lan trọng tải từ 400-1.000 tấn, 6 xe bồn trong bờ, 4 thùng hóa chất tạo màu, hơn 120 tỷ đồng tiền mặt, 50 sổ đỏ đất đai, 12 thùng hồ sơ cùng nhiều tài sản có giá trị khác...

Trước đó, đêm 6/2, Công an Đồng Nai đã phá chuyên án về sản xuất buôn bán xăng giả tại Vĩnh Long, khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc, nơi ở và bắt nhiều đối tượng liên quan đến hành vi “Đưa/nhận hối lộ; buôn lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ” tại các tỉnh/thành như: TP. HCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Theo đó, Công an Đồng Nai đã khởi tố 55 người về các tội danh trên, trong đó, Ngô Văn Thụy (cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) bị điều tra hành vi Nhận hối lộ.

Bước đầu, nhóm này khai nhận, từ tháng 8/2020 đến nay, đã cung cấp 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường.

Việt Nam Xã hội

Bắt Giám đốc Petrolimex Long An liên quan vụ 2,7 triệu lít xăng giả