Bão số 10 vừa suy yếu, Biển Đông sắp phải hứng thêm một cơn bão khác

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong khi bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới chuẩn bị vào đất liền, một cơn bão khác lại sắp tiến vào Biển Đông nhưng nhiều khả năng sẽ tan ngay trên biển.

Bão số 10 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng 6/11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tâm áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 10 đang di chuyển ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Ngãi - Phú Yên. Lúc 4h ngày 6/11, sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, theo báo Tin tức.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới đi theo hướng tây tây nam, vận tốc 15 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp. Hình thái này sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Rạng sáng 7/11, trung tâm vùng áp thấp nằm trên khu vực Campuchia, sức gió mạnh nhất giảm xuống dưới cấp 6.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, đất liền các tỉnh ven biển từ phía nam Quảng Nam đến phía bắc Phú Yên có gió giật cấp 6. Ngày và đêm 6/11, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa lớn với lượng 100-200 mm, có nơi trên 250 mm.

Tại Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai, phía bắc Đắk Lắk và Phú Yên có mưa lớn với lượng phổ biến 50-100 mm.

Khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và Tây Nguyên được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Bão Atsani chuẩn bị vào Biển Đông

Cùng sáng 6/11, cơ quan khí tượng phát đi bản tin về cơn bão Atsani đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc của Philippines. Rạng sáng 6/11, tâm bão cách đảo Luzon khoảng 290 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12.

Trong 24 giờ tới, bão đi theo hướng tây bắc, vận tốc 15 km/h. Sáng 7/11, tâm bão nằm trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 12.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng tây, rồi tiếp tục đổi hướng sang tây nam, vận tốc 15-20 km/h. Hình thái này có nhiều khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên biển trong những ngày tiếp theo.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới nằm từ vĩ tuyến 12 đến 16 độ vĩ Bắc và phía tây kinh tuyến 112,5 độ kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Việt Nam Xã hội

Bão số 10 vừa suy yếu, Biển Đông sắp phải hứng thêm một cơn bão khác