Bắc Bộ giảm mưa, Trung Bộ nắng nóng kéo dài

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong tuần tới, Bắc Bộ ngày nắng 34 độ C, mưa chỉ còn cục bộ ở miền núi; Trung Bộ xuất hiện nắng nóng 35-37 độ C.

Bản tin sáng 24/8 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay (24/8), hội tụ gió trên mực 1.500 m trên khu vực vùng núi Bắc Bộ hoạt động yếu dần.

Trong chiều tối và đêm 24/8, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000 m nên ở khu vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 15-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, Bắc Bộ trải qua cả tuần mưa giông, một số nơi bị sạt lở đất, lũ quét làm 7 người chết. Hà Nội, Yên Bái ngập lụt.

Tại Trung Bộ, vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam. Ngày 24/8, ở vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Từ ngày 25/8, nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cảnh báo: Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 28/8.

Ngày 24/8, chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Bắc Bộ giảm mưa, Trung Bộ nắng nóng kéo dài