Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó chủ tịch nước

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chiều qua (6/4), Quốc hội Việt Nam đã bầu Phó chủ tịch nước với bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Trước đó, vào buổi sáng 6/4, Quốc hội đã miễn nhiệm Phó chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ngay sau đó, tân Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó chủ tịch nước đối với bà Võ Thị Ánh Xuân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê tỉnh An Giang, là cử nhân sư phạm hóa học. Bà Xuân từng là giáo viên phổ thông trung học, sau đó chuyển sang làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng tỉnh ủy An Giang.

Từ năm 2001 - 2010, bà làm qua các vị trí: Phó chủ tịch, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang; Bí thư thị ủy Tân Châu.

Từ năm 2011, bà được bầu giữ chức Phó chủ tịch tỉnh, rồi Phó Bí thư tỉnh An Giang. Đến tháng 10/2015, bà đảm nhận chức Bí thư Tỉnh An Giang đến nay.

Bà Võ Thị Ánh Xuân trở thành Phó chủ tịch nước thứ 17 tính từ năm 1945 đến nay và là một trong 6 phụ nữ liên tiếp giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước đến nay, kể từ khi bà Nguyễn Thị Định làm nữ Phó Chủ tịch nước đầu tiên vào năm 1992.

Việt Nam Chính trị

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó chủ tịch nước