Áp thấp nhiệt đới thành bão số 14 Krovanh giật cấp 10 hướng đến Cà Mau

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hồi 16h ngày 20/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120 km về phía Nam với sức gió mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 16h ngày 21/12, vị trí tâm bão cách Huyền Trân khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Đến 16h ngày 22/12, vị trí tâm bão cách Côn Đảo khoảng 270 km về phía Đông với sức gió mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau với sức gió mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển: Vùng biển khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Theo VnExpress, biển Đông năm nay đã xuất hiện 14 cơn bão, kéo theo mưa lũ, sạt lở. Từ giữa tháng 9 đến trung tuần tháng 11, thiên tai đã làm 192 người chết và 57 người mất tích; gây thiệt hại cho miền Trung khoảng 30.000 tỷ đồng.

Tin không khí lạnh và rét

Trong bản tin phát lúc 15h30 ngày 20/12 Trung tâm Khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và ngày mai (21/12) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất từ 9-11 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối; Bắc Trung Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Khu vực Hà Nội: Đêm không mưa, ngày nắng; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 9-11 độ.


Áp thấp nhiệt đới thành bão số 14 Krovanh giật cấp 10 hướng đến Cà Mau