Ảnh: 'Đại hồng thủy' ở Quảng Bình khiến hàng vạn ngôi nhà bị ngập

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tối 18 đến sáng 19/10, tại Quảng Bình mưa như trút nước khiến hàng chục ngàn nhà dân bị ngập lụt nặng nề. Hình ảnh cập nhật từ vùng lũ lụt Quảng Bình.

Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Bình, mưa lũ đã làm gần 80.000 nhà dân bị ngập, hơn 200 thôn bản bị cô lập, chia cắt và hơn 8.700 hộ dân phải di dời khẩn cấp.

Những ngôi làng thấp trũng ven sông Gianh ở huyện Quảng Trạch, ở thị xã Ba Đồn giờ đây chỉ còn lại mái ngói, một màu nước bạc mênh mông. Trong 2 ngày qua, nhiều ngôi nhà của người dân nơi đây nước đã lên tới nóc, họ đành buông bỏ đồ đạc để chạy lũ.

Nước lụt ngập đến nóc nhà dân tại Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) (Ảnh: Minh Phương)
Nước lụt ngập đến nóc nhà dân tại Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) (Ảnh: Minh Phương)

Một số nơi biến thành biển nước, nhiều vùng nước ngập tận nóc nhà cấp 4, có nhà nước ngập gần hết tầng 1. Một số vùng bị mất liên lạc do không có điện, không liên lạc được qua điện thoại

Nước lụt ngập đến nóc nhà dân tại Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) (Ảnh: Minh Phương)
Nước lụt ngập đến nóc nhà dân tại Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) (Ảnh: Minh Phương)

"Nước tới mái nhà rồi, sợ thật. Ở đây mà còn thế này thì các vùng quê còn chi nữa trời ơi, tội nghiệp quá", một người dân nói với báo Người lao động.

Một số người cho biết lũ lên nhanh và đột ngột khiến người dân không kịp xoay xở, phải bỏ tài sản để chạy thoát thân.

Cả ngày 19/10, trên mạng xã hội Facebook liên tục xuất hiện những dòng kêu cứu nhờ lực lượng chức năng, các đội cứu hộ địa phương đến cứu viện người thân ra khỏi vùng nguy hiểm vì nước đã dâng tới nóc nhà, không còn chỗ trú ẩn.

Theo thống kê ban đầu, tại huyện Quảng Trạch có gần 4.000 nhà dân với hơn 13.000 nhân khẩu bị ngập, tập trung chủ yếu ở các xã Quảng Phương, Quảng Lưu, Quảng Thanh, Liên Trường, Cảnh Hóa…

Nước lụt ngập đến nóc nhà dân tại Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) (Ảnh: Minh Phương)
Nước lụt ngập đến nóc nhà dân tại Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) (Ảnh: Minh Phương)
Nước lụt ngập đến nóc nhà dân tại Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) (Ảnh: Minh Phương)
Nước lụt ngập đến nóc nhà dân tại Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) (Ảnh: Minh Phương)

Trong khi đó, tại thị xã Ba Đồn có hơn 23.000 nhà dân bị ngập, những địa phương này đều nằm ở khu vực hạ lưu sông Gianh như: Quảng Văn (1.699 nhà), Quảng Trung (500 nhà), Quảng Minh (1.800), Quảng Lộc (1.400 nhà), Quảng Hải (940 nhà)… Trong tối qua, thị xã Ba Đồn cũng đã tổ chức di dời hơn 8.500 người dân đến các điểm tập trung như trường học, nhà thờ để tránh trú.

Mưa lũ ngập ở Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). (Ảnh: Minh Phương)
Mưa lũ ngập ở Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). (Ảnh: Minh Phương)
Mưa lũ ngập ở Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). (Ảnh: Minh Phương)
Mưa lũ ngập ở Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình). (Ảnh: Minh Phương)

Còn tại phía Nam tỉnh Quảng Bình, dọc con sông Kiến Giang chảy qua huyện Lệ Thủy cũng có tới 30.000 nhà dân ở hầu hết các xã bị ngập. Các xã như An Thủy, Lộc Thủy, Hồng Thủy, Sơn Thủy, thị trấn Kiến Giang… bị nước lũ bủa vây, có nơi ngập sâu từ 1-4 m.

Trong cơn hồng thủy, người dân ở Quảng Bình kêu cứu. (Ảnh tổng hợp)
Có nơi đi lại khó khăn, bị cô lập, nhà chức trách phải dùng xuồng ca nô đi đưa đồ ăn cho người dân.
Có nơi đi lại khó khăn, bị cô lập, nhà chức trách phải dùng xuồng ca nô đi đưa đồ ăn cho người dân. (Ảnh: Facebook)

Trong khi đó, theo dự báo, khoảng 2 ngày nữa sẽ có thêm cơn bão cấp 11 tiến vào Biển Đông và hướng tới miền Trung.

Xem thêm:

Việt Nam Xã hội

Ảnh: 'Đại hồng thủy' ở Quảng Bình khiến hàng vạn ngôi nhà bị ngập