6 người tử vong trong căn nhà bị cháy ở TP. Thủ Đức, 1 người may mắn sống sót

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 30/3, công an TP. Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ đang phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn đặc biệt nghiêm trọng làm 6 người chết.

Theo truyền thông trong nước, khoảng 1h sáng cùng ngày, tại căn nhà nằm ở khu phố 3, đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, TP. Thủ Đức), người dân nghe tiếng hô hoán báo cháy nên chạy đến tìm cách dập lửa, đồng thời báo cơ quan chức. Tuy nhiên, do ngọn lửa cháy lớn nên việc dập lửa bất thành..

Nhận tin báo, cảnh sát PCCC TP. Thủ Đức điều xe nước cùng lực lượng tiếp cận hiện trường, ngọn lửa được dập tắt sau đó.

Tuy nhiên, khi vào kiểm tra hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện có 6 người chết bên trong gồm: 4 người lớn là bà Loan, 2 người con (1 trai, 1 gái), người con dâu; 2 trẻ em (1 cháu nội trai mới sinh được vài tháng, 1 cháu ngoại gái khoảng 5 tuổi).

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà xảy ra cháy là loại nhà cấp 4 nằm ngay chân cầu Mỹ Thuỷ.

Thời điểm xảy ra cháy, ông Tâm (chồng bà Loan, 50 tuổi) ngủ bên ngoài nên thoát nạn. Quá trình chữa cháy, ông này bị bỏng nặng khi dập lửa nên được chuyển vào bệnh viện.

Đến 6h45, Công an TP. Thủ Đức vẫn đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Việt Nam Xã hội

6 người tử vong trong căn nhà bị cháy ở TP. Thủ Đức, 1 người may mắn sống sót