5 ca dương tính COVID-19 xuất hiện cùng lúc tại 1 thôn ở Hải Dương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cả 5 người đều là công dân thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) và cùng là F1 của bệnh nhân N.V.C, trú cùng xã (đã được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 trước đó).

Chiều nay (ngày 11/2), ông Nguyễn Hồ Đăng, Chủ tịch TP. Hải Dương xác nhận thông tin trên với báo Vietnamnet.

5 trường hợp vừa được CDC Hải Dương gửi kết quả xét nghiệm dương tính virus Vũ Hán trong cùng 1 thôn gồm: N.P.T. (sinh năm 2009); N.T.T.H. (sinh năm 2007); N.Đ.B. (sinh năm 2017); V.T.L. (sinh năm 1989) và H.T. T. (sinh năm 1984) cùng ở xã Tiền Tiến, TP. Hải Dương. 5 ca bệnh này hiện chưa được Bộ Y tế công bố.

Sau khi nhận tin có 5 ca nhiễm, TP. Hải Dương đã thực hiện cách ly y tế với toàn xã Tiên Tiến. Hiện cơ quan công an TP đang tập trung truy vết các trường hợp F1, F2... liên quan đến 5 ca bệnh trên.

Trước đó sáng cùng ngày, tỉnh Hải Dương phát hiện thêm 2 ca mắc COVID-19 mới trong đó, 1 ca là tài xế chở các công nhân Công ty TNHH điện tử POYUN Việt Nam (ở TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đi cách ly tập trung. Điều đáng chú ý là tài xế này có sử dụng quần áo phòng hộ khi vận chuyển các F1 trên.

Cũng trong sáng 11/2 (30 Tết), Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 1 ca nghi nhiễm COVID-19 là bà Đ.T.L. (70 tuổi, ở đội 12, xóm Hồng Phong, thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn).

Bà Đ.T.L. được phát hiện dương tính COVID-19 khi đi khám mổ ruột thừa vào ngày 29 Tết (10/2).

Trong đêm 10/2, ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm, xã Ngọc Sơn đã dựng rào chắn, thiết lập vùng cách ly y tế tạm thời đối với đoạn ngõ dài 200m gồm 47 hộ dân với 148 nhân khẩu và phun khử khuẩn khu vực này.

Qua rà soát, truy vết bước đầu xác định được 13 F1 và đang đưa đi cách ly y tế tập trung. Hiện việc rà soát, truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nghi nhiễm vẫn đang được thực hiện.


5 ca dương tính COVID-19 xuất hiện cùng lúc tại 1 thôn ở Hải Dương