3 người bị điện giật thương vong ở Hải Dương

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi đang treo băng rôn ở cổng Huyện ủy Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), 3 người bất ngờ bị điện giật, trong đó, 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Chiều 19.6, Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cụ thể theo truyền thông trong nước, khoảng 10h30 ngày 19/6, 3 người là Nguyễn Khắc Đạt (28 tuổi, ngụ khu 2, TT.Gia Lộc, H.Gia Lộc), Hoàng Văn Tuyền (31 tuổi, ngụ thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu, H.Gia Lộc) và Tăng Văn Tâm (32 tuổi, ngụ thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương, cùng ở tỉnh Hải Dương) đang căng pano trước cổng trụ sở Huyện ủy Gia Lộc thì bất ngờ bị điện giật khiến các nạn nhân ngã xuống đất.

Hiện trường vụ điện giật khiến 2 người bị chết. (Nguồn: Youtube)

Phát hiện sự việc, người dân cắt nguồn điện và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Gia Lộc. Tuy nhiên, 2 người đã tử vong trước đó. Nạn nhân còn lại bị thương nặng được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Ông Vũ Dương Tường - Trưởng Công an huyện Gia Lộc cho biết, nguyên nhân ban đầu nhận định 2 nạn nhân tử vong do bị bỏng điện.

Việt Nam Xã hội

3 người bị điện giật thương vong ở Hải Dương