29 cán bộ CDC Bà Rịa-Vũng Tàu phải đi cách ly, Nghệ An khẩn tìm người đến điểm tiêm vaccine có ca nhiễm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một lái xe của CDC Bà Rịa-Vũng Tàu dương tính với SARS-CoV-2 khiến 29 cán bộ, nhân viên và 3 người trong gia đình phải đi cách ly giữa lúc dịch đang căng thẳng.

Ngày 5/9, CDC Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, đã có báo cáo nhanh truy vết các trường hợp liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2, là nhân viên lái xe của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, ông L.A.T. (sinh năm 1973, TP. Bà Rịa) là lái xe của CDC Bà Rịa–Vũng Tàu, được lấy mẫu xét nghiệm PCR định kỳ 3 ngày/lần. Từ ngày 1/9 đến nay, ông T. chỉ đến cơ quan làm việc và về nhà, không đi bất cứ nơi đâu. Ngày 3/9, ông T. được cơ quan lấy mẫu xét nghiệm PCR (mẫu gộp) theo định kỳ, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, ông T. được lấy mẫu đơn để xét nghiệm PCR, kết quả xác định dương tính.

Theo kết quả truy vết, ngoài 3 người trong gia đình ông T., còn có 29 F1 khác là cán bộ, nhân viên của CDC Bà Rịa–Vũng Tàu phải đi cách ly theo quy định. Bà Rịa-Vũng Tàu đã khử khuẩn toàn bộ CDC tỉnh cũng như những nơi ông T. lưu trú.

Tính đến 18h ngày 4/9/2021, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ghi nhận 3.558 ca mắc COVID-19. Riêng trong ngày 4/9, tỉnh ghi nhận 53 ca mắc mới.

Việc nhiều nhân viên CDC tỉnh thuộc diện F1 phải đi cách ly khiến Bà Rịa-Vũng Tàu có nguy cơ thiếu nhân lực trong việc thực hiện việc lấy mẫu, xét nghiệm phòng chống dịch.

Nghệ An: Khẩn tìm người đến điểm tiêm vaccine, siêu thị liên quan ca mắc cộng đồng

Sở Y tế tỉnh Nghệ An vừa có thông báo khẩn tìm người đến địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng vừa mới phát hiện.

Các địa điểm trong thông báo khẩn gồm:

  • Điểm tiêm chủng Trường Tiểu học Lê Mao (số 99, đường Đinh Công Tráng, TP. Vinh) từ 9h đến 10h ngày 1/9.
  • Siêu thị Vinmart+ (số 70B đường Hà Huy Tập, TP Vinh) từ 9h đến 18h hàng ngày, từ ngày 14/8 đến ngày 20/8.

Đề những người đến 2 địa điểm và khung thời gian nêu trên hãy liên hệ ngay với Trạm y tế xã, phường, thị trấn gần nhất; hoặc gọi 02386.555.666 (CDC Nghệ An); 093.68.37.115 để được tư vấn hỗ trợ kịp thời.

Trước đó, trong ngày 31/8 và sáng 1/9, tại điểm tiêm Trường Tiểu học Lê Mao xảy ra tình trạng lộn xộn, chen chúc, tập trung đông người, không đảm bảo giãn cách phòng dịch trong thời điểm TP. Vinh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 cao hơn một bước. Sở Y tế Nghệ An sau đó đã phải phát văn bản chấn chỉnh tình trạng này.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Diễn Châu cũng đã phát thông báo tìm người đến chợ Dàn (xã Diễn Hồng), từ ngày 23/8 đến ngày 1/9. Đây là địa điểm liên quan đến 3 ca bệnh cộng đồng.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.674 ca mắc COVID-19. Các địa phương đông ca mắc gồm TP Vinh: 593, Yên Thành: 196, Diễn Châu: 161, Quỳnh Lưu: 146, Nam Đàn: 73, TX Cửa Lò: 72, Nghi Lộc: 64, Kỳ Sơn: 62, Hưng Nguyên: 60, Quế Phong...


29 cán bộ CDC Bà Rịa-Vũng Tàu phải đi cách ly, Nghệ An khẩn tìm người đến điểm tiêm vaccine có ca nhiễm