26 học sinh tiểu học ở Quảng Trị bị ong đốt phải nhập viện trong ngày đầu đến trường

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 7/9, ông Nguyễn Quảng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã tiếp nhận, điều trị cho 26 học sinh tiểu học bị ong đốt.

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ tiếp nhận 26 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 4, trường Tiểu học thị trấn Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đến điều trị vì bị đàn ong vò vẽ tấn công vào giờ ra chơi. Một số em bị đốt nhiều, từ 3 đến 4 nốt, chủ yếu ở đầu và tai.

Ông Quảng cho hay, có 2 trường hợp khá nặng, ở độ 3 nhưng vẫn trong tầm kiểm soát, 24 em còn lại ở độ 1 và 2.

Cô Hồ Thị Hải Thanh, Hiệu trưởng trường Tiểu học thị trấn Cam Lộ cho biết, sự việc xảy ra trong giờ ra chơi, ong đốt rất nguy hiểm nên các em đã được đưa tới viện ngay, hiện 1 em đã được xuất viện về nhà, còn 25 cháu sức khỏe đã ổn định, nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi.

Được biết, tổ ong vò vẽ nằm trên một cây cao trên 3m và gần tường rào. Hiện đàn ong đã được một phụ huynh bắt đi.

Trước đó tỉnh Quảng Trị quyết định cho học sinh các cấp tựu trường vào ngày 1/9 và khai giảng năm học mới vào ngày 5/9, ngày học đầu tiên bắt đầu từ 7/9.

Việt Nam Xã hội

26 học sinh tiểu học ở Quảng Trị bị ong đốt phải nhập viện trong ngày đầu đến trường