21 người Trung Quốc bị cách ly ở Quảng Nam âm tính với COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đang cách ly tại Quảng Nam âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Chiều 19/7, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, 21 người Trung Quốc bỏ chạy khi bị kiểm tra được đưa về khu cách ly tập trung ở TP. Tam Kỳ và xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Hiện 21 người này đang tiếp tục được cách ly tập trung đủ 14 ngày và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 2.

Khu vực 21 người Trung Quốc lưu trú. (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, chiều 18/7, nhận tin báo từ người dân, công an kiểm tra một biệt thự du lịch tại khối phố Hà My Đông A (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Khi thấy công an tới, hàng chục khách đang có mặt tại đây đã bỏ chạy, nhiều người trốn bằng cửa sau thoát vào vườn của người dân đã bị tạm giữ, những người này đều nói tiếng Trung Quốc.

2 người Trung Quốc bị lực lượng chức năng đưa về làm việc. (Ảnh chụp màn hình)

Lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, phát hiện có 21 người Trung Quốc ở vila du lịch này bỏ chạy, lẩn trốn ở khu vực thị xã Điện Bàn và TP. Hội An (Quảng Nam), tất cả được đưa vào khu cách ly tập trung dịch COVID-19 và được lấy mẫu xét nghiệm.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đang tiến hành xác minh số người Trung Quốc này nhập cảnh vào Việt Nam bằng cách nào.


21 người Trung Quốc bị cách ly ở Quảng Nam âm tính với COVID-19