20 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất bị nghi nhiễm Covid-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Kết quả xét nghiệm sáng 7/2 cho thấy 4 mẫu gộp của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất (mỗi mẫu gồm 5 người) nghi ngờ nhiễm COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) chiều 7/2 thông báo với truyền thông trong nước rằng 20 trường hợp trong 4 nhóm mẫu gộp này, đã được lấy mẫu lần nữa để xét nghiệm. Kết quả xác nhận dự kiến sẽ có trong tối nay.

Trong khi chờ kết quả cuối cùng, 20 trường hợp này đã được cách ly tập trung tạm thời. Ngành y tế cũng cách ly và lấy mẫu những người trong gia đình, theo báo Tuổi trẻ.

Trước đó, để nhanh chóng có kết quả tầm soát, xét nghiệm được thực hiện bằng phương pháp gộp 5 mẫu, theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Báo Vnexpress cho biết về phương pháp xét nghiệm này như sau:

Xét nghiệm mẫu gộp tức là một mẻ xét nghiệm nhiều mẫu. Nhóm mẫu nào có kết quả dương tính, tức là có thể một hay nhiều mẫu trong nhóm dương tính. Khi đó, cả nhóm sẽ lập tức cách ly và tiến hành lấy mẫu làm lại lần thứ hai xác định ca dương tính.

Trong đêm 6/2, TP. HCM khẩn cấp hoàn tất lấy mẫu hơn 1.000 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất để xét nghiệm giám sát sau khi có ca bệnh số 1979.

Bệnh nhân 1979 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 vào sáng 6/2. Bệnh nhân là nam, 27 tuổi, địa chỉ tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bệnh nhân 1979 làm điều phối và giám sát chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất (nhân viên VIAGS, bộ phận trung tâm điều hành, quản lý, điều phối chuyến bay, quy trình bốc xếp hành lý hàng hóa, làm việc theo lịch phân công dựa trên lịch của các chuyến bay; không phân biệt sân bay quốc nội-ngoại).

Em trai của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất cũng được xác nhận nhiễm Covid-19, là bệnh nhân 1980.

Lịch trình di chuyển của bệnh nhân nhân viên sân bay

  • Từ tháng 12/2020, bệnh nhân chuyển về chung cư E-Home ở Bình Dương, sống cùng phòng với 2 em trai. Trong vòng 1 tháng trước ngày 5/2, bệnh nhân làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm việc tại bãi sân bay (điều phối chuyến bay) và bệnh nhân không rõ có tiếp xúc với trường hợp COVID-19 nào hay không.
  • Ngày 22/1, bệnh nhân ở nhà đến 18h30 thì bắt đầu từ nhà (tại Bình Dương) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM) làm việc đến 4h ngày 23/1. Trong thời gian làm việc, bệnh nhân chỉ đi lại trong sân bay và không ra khỏi sân bay, sau đó đi thẳng về nhà bằng xe cá nhân, không ghé bất cứ điểm nào khác.
  • Ngày 23/1, bệnh nhân ngủ và nghỉ tại nhà ở Bình Dương không đi bất cứ nơi nào khác.
  • Ngày 24/1, bệnh nhân ở nhà đến 14h và đi làm bằng xe cá nhân; làm việc đến 23h tại sân bay và không ra khỏi sân bay đến hết giờ làm sau đó đi thẳng về nhà bằng xe cá nhân.
  • Ngày 25/1, bệnh nhân ở nhà đến 14h sau đó đến sân bay; dọc đường có ghé đổ xăng tại 1 cây xăng trên Quốc lộ 13 cách chung cư 1 km, và làm việc tại sân bay đến 23h thì về thẳng nhà bằng xe cá nhân.
  • Ngày 26/1, bệnh nhân ở nhà đến 18h30 thì đến sân bay và đến 4h ngày 27/1 thì về thẳng nhà.
  • Ngày 27/1, bệnh nhân ở nhà đến 14h thì đi làm tại sân bay và làm việc tại sân bay đến 23h thì về thẳng nhà.
  • Ngày 28/1, bệnh nhân ở nhà đến 17h đến quán lẩu dê 475 Đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú (TP. HCM) nhậu với 3 người bạn. Đến 21h30, bệnh nhân về thẳng nhà.
  • Ngày 29/1, bệnh nhân nghỉ làm và nghỉ ngơi tại nhà.
  • Ngày 30/1, bệnh nhân ở nhà đến 18h30, ăn uống tại nhà và đi làm tại sân bay đến 5 giờ sáng ngày hôm sau.
  • Ngày 31/1, bệnh nhân kết thúc ca làm việc lúc 5h, sau đó về nhà tại Bình Dương. Đến 19h, bệnh nhân đi làm đến 2h ngày 1/2.
  • Ngày 1/2, buổi sáng, bệnh nhân ăn sáng tại quán Quán phở gia truyền Hà Nội (28 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM (lúc 5h-5h15) cùng với một đồng nghiệp; đi làm từ 13h đến 23h, thì về nhà tại Bình Dương bằng xe máy.

Xem thêm:


20 nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất bị nghi nhiễm Covid-19