2 vợ chồng mắc COVID-19 cố thủ trong nhà, có lịch trình di chuyển phức tạp

Giúp NTDVN sửa lỗi

Khi lực lượng chức năng tới đưa đi điều trị, hai vợ chồng ở TP. Hải Dương mắc COVID-19 đã cố thủ trong nhà, 2 giờ sau mới đồng ý tới bệnh viện cách ly, điều trị.

Vào 21h30 ngày 22/5, sau khi phát hiện trường hợp hai vợ chồng ông L.A.T. (SN 1962) và bà Đ.T.Th. (SN 1971), trú tại số nhà 81 đại lộ Hồ Chí Minh, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương mắc COVID-19, các lực lượng chức năng đã đến nhà đưa hai vợ chồng này đi điều trị.

Trước đó, lực lượng chức năng đã gọi điện thoại báo trước để hai vợ chồng ông T. chuẩn bị tư trang để vào bệnh viện.

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, vợ chồng ông T. và bà Th. đã không mở cửa, gọi điện thoại lúc nghe lúc không.

Sau khoảng 2 giờ trao đổi – đến 23h30, vợ chồng ông T. mới chịu ra khỏi nhà và được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Trưa nay (23/5), Bộ Y tế đã công bố hai vợ chồng ông T. mắc COVID-19.

Hai vợ chồng có lịch trình di chuyển phức tạp, từng đến Hà Nội

Kết quả điều tra dịch tễ ghi nhận:

Đ.T.Th. là lao động tự do, thường xuyên uống cà phê tại quán số 87, đại lộ Hồ Chí Minh (cùng quán với anh B.A.T - người đã được xác định mắc COVID-19.).

Hàng ngày, bà Th. đi chợ Bắc Kinh mua thức ăn nhưng không nhớ hàng quán.

Ngày 1/5, bà Th. đến nhà em gái ở số 98 đường Nguyễn Văn Ngọc (phường Hải Tân) ăn cơm.

Khoảng ngày 3/5, bà Th. ra nhà bố mẹ và anh trai ở số 30 đường Lạc Long Quân (phường Lê Thanh Nghị) chơi.

Khoảng ngày 5/5, có ba người đến nhà bà để bàn công việc, có đeo khẩu trang.

Chiều 15/5, bà Th. đi cùng hai người đến khu Linh Đàm (Hà Nội) gặp một người để bàn công việc rồi về bằng ô tô cá nhân.

Ngày 17/5, bà Th. đến nhà người quen ở số 38 đường Thanh Niên (phường Quang Trung, TP. Hải Dương) chơi. Sau đó, bà cùng chồng và người này ra công viên Bạch Đằng chơi.

Khoảng 19h - 21h ngày 20/5, có ba người đến nhà bà Th.

Cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc với bà Th. gồm: chồng, con gái, con rể, cháu, người bán cà phê, anh, em, chị dâu, bố, mẹ và bạn.

Ông L.A.T., cũng là lao động tự do.

Ngày 1/5, ông T. cùng vợ đến ăn cơm tại nhà em vợ ở số 98 đường Nguyễn Văn Ngọc (phường Hải Tân).

Khoảng đầu tháng 5, ông T. sang cửa hàng Huynh Mạc ở cùng phố (đây là cửa hàng có nhiều trường hợp F0 liên quan đến nữ công an).

Buổi sáng hàng ngày, ông T. thường đến mua phở ở quán Trình, số 502 đường Nguyễn Văn Linh.

Buổi chiều hàng ngày, ông T. thường vào Bệnh viện Quân y 7 đánh bóng bàn từ khoảng 17h đến 19h.

Ngày 12/5, ông T. đến nhà cháu chơi.

Ngày 13/5, ông T. đi cùng một người sang cửa hàng Huynh Mạc mua tivi và có gặp anh B.A.T (đã mắc COVID-19).

Ngày 17/5, ông T. đi cùng một người đến khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm (TP. Hà Nội) để gặp ba người bạn.

Ngày 20/5, ba người đến nhà ông T. ăn cơm.

Cơ quan chức năng đã xác định được 21 người tiếp xúc với ông T., chủ yếu là người nhà, bạn, người bán phở...

Hiện, lực lượng chức năng TP. Hải Dương đang tiếp tục truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến hai bệnh nhân này.

Mạnh Hùng


2 vợ chồng mắc COVID-19 cố thủ trong nhà, có lịch trình di chuyển phức tạp