14 nhà dân ở Trà Leng lại bị nước lũ cuốn trôi

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong những ngày qua, Quảng Nam vẫn tiếp tục mưa lớn, nước lũ dâng cao làm sạt lở, cuốn trôi 14 căn nhà ở xã Trà Leng.

Sáng 7/11, UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nước sông dâng cao đã gây sạt lở và cuốn trôi một số nhà dân ở xã Trà Leng, theo báo Người lao động.

Cụ thể, từ ngày 6/11 trên địa bàn huyện mưa lớn, khiến nước sông dâng cao chảy xiết (đoạn chảy qua thôn 2, xã Trà Leng) gây ra sạt lở, cuốn trôi 14 ngôi nhà và làm hư hỏng 1 điểm trường tiểu học thôn 2 của xã này.

Lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My cho biết, trước đó, chính quyền địa phương đã sơ tán người dân đến nơi an toàn nên rất may không có thiệt hại về người.

Trước đó, chiều 28/10, tại nóc Ông Đề, thôn 1, xã Trà Leng, trận sạt lở núi kinh hoàng đã làm 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 9 thi thể nạn nhân và đang tích cực tìm kiếm tung tích 13 người còn lại.

Phố cổ Hội An tiếp tục ngập sâu

Sáng 7/11, trao đổi với Zing, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam), cho biết mực nước lũ tại sông Hoài đang lên.

Cụ thể, từ ngày 6 đến sáng 7/11, nước lũ ở Hội An lên trở lại khiến một số tuyến đường ven sông Hoài bị ngập (mực nước sáng nay là 1,53m, trên báo động 2 là 0,03m).

Theo ông Hùng, mưa lớn ở thượng nguồn sông Thu Bồn khiến nước đổ dồn về gây ngập khu vực phố cổ. Một số tuyến đường như Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng ngập hơn 0,5m.

Việt Nam Xã hội

14 nhà dân ở Trà Leng lại bị nước lũ cuốn trôi