117 F1 của ca COVID-19 tại chùa Tam Chúc âm tính nCoV

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong ngày 9/5, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã truy vết được 2.620 người, là các trường hợp tiếp xúc F1, F2 của ca bệnh. Trong đó có 117 người là F1 và 2.503 người F2.

Chiều 9/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan chức năng đã truy vết được 2.620 trường hợp F1, F2 của bệnh nhân mắc COVID-19 làm việc tại chùa Tam Chúc (ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

Bệnh nhân là chị N.T.M.T (ở thị trấn Quế, huyện Kim Bảng) có liên quan dịch tễ tới ổ dịch tại Bệnh viện K.

Trong ngày 9/5, lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã truy vết được 2.620 người, là các trường hợp tiếp xúc F1, F2 của ca bệnh. Trong đó có 117 người là F1 và 2.503 người F2.

Đáng chú ý, đến nay, qua xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 của nữ nhân viên này đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, hiện tất cả các trường hợp F1 và F2 vẫn đang được giám sát, theo dõi sức khỏe chặt chẽ để phòng, chống dịch bệnh.

Trước đó, ngay khi ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 này, UBND tỉnh Hà Nam đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày để phòng, chống dịch tại hai khu vực thuộc huyện Kim Bảng.

Theo đó, cách ly một phần đường Quang Trung (tổ 3, thị trấn Quế) gồm 55 hộ, tương ứng 163 nhân khẩu và cách ly một phần thôn Do Lễ (ở xã Liên Sơn) gồm 20 hộ, tương ứng 60 người. Đây là hai khu dân cư liên quan đến trường hợp nữ nhân viên y tế chùa Tam Chúc mắc COVID-19.

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam đã thiết lập ngay chốt kiểm soát và thực hiện kiểm soát 24/24 giờ với toàn bộ vùng cách ly nói trên.

Như tin đã đưa, chị T. là nhân viên y tế tại chùa Tam Chúc và đang chăm sóc mẹ đang điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Theo thông báo dịch tế, lịch trình di chuyển của bệnh nhân này như sau:

  • Tối ngày 22/4 chị T. lên Hà Nội và nghỉ tại nhà nghỉ 88 (gần cổng viện, không nhớ số nhà cụ thể);
  • Ngày 23/4, đưa mẹ đi khám tại Bệnh viện K và có vào nhiều phòng khoa, gặp gỡ nhiều y, bác sĩ. Đến 18h30, chị T. về nhà ông ngoại tại thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam; 19 giờ về nhà riêng tại 244 Quang Trung, thị trấn Quế.
  • Từ ngày 24 đến 25/4, đi làm tại chùa Tam Chúc (từ 6h đến 15h).
  • Ngày 26/4, đưa mẹ tới Bệnh viện K làm các xét nghiệm, lấy thuốc.
  • Sáng ngày 27/4, lên Bệnh viện K. Lúc 10h30 thì về nhà ông ngoại ở Kim Bảng và sau đó về nhà riêng.
  • Ngày 28/4, lên nhà ông ngoại ở Kim Bảng và không đi đâu.
  • Ngày 29 đến 30/4, đi làm tại chùa Tam Chúc (ca từ 6h đến 17h).
  • Ngày 1/5, nghỉ ở nhà, không đi đâu.
  • Ngày 2/5 đến 3/5, đi làm tại chùa Tam Chúc (từ 6h -15h).
  • Ngày 4/5 đến 7/5, chỉ ở tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, mua đồ ăn trong căng tin và không ra ngoài. Trong thời gian ở viện, tiếp xúc với những người cùng phòng đều đeo khẩu trang.

Thuỳ Dung


117 F1 của ca COVID-19 tại chùa Tam Chúc âm tính nCoV