11 thuyền viên vụ chìm tàu trên biển Thừa Thiên Huế đã được đưa vào bờ an toàn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, 6 thuyền viên còn lại trên tàu hàng bị chìm trước đó được phát hiện khi trôi dạt vào cửa biển Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Truyền thông Việt Nam cho biết, tối ngày 7/10, 6 thuyền viên còn lại trên tàu Công Thành 27 đã được cứu và đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, chiều 7/10, bộ đội biên phòng và lực lượng địa phương đã cứu sống 5 thuyền viên tàu Công Thành 27 bị chìm tại cửa biển Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế).

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, tàu chở hàng Công Thành 27 có trọng tải 4.600 tấn chở hàng từ Quảng Ninh vào Cần Thơ. Khi đi ngang cửa biển Tư Hiền thì bị va vào vật lạ khiến tàu nghiêng, cùng lúc sóng to gió lớn đã đánh chìm tàu.

11 thuyền viên gồm cả thuyền trưởng nhanh chóng tìm cách thoát nạn. Ngay sau đó, 5 người gồm: Trịnh Minh Thắng (thuyền phó), Nguyễn Đức Công, Lê Thanh Tùng, Tạ Duy Tùng và Đỗ Đức Tuấn đã bám vào bè cứu sinh trôi dạt vào bờ và được lực lượng chức năng, ngư dân ứng cứu đưa vào bờ, chăm sóc an toàn.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vùng biển Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 3-4 m.
Thời điểm xảy ra vụ việc, vùng biển Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 3-4 m. (Ảnh chụp màn hình)

6 người còn lại gồm thuyền trưởng và 5 thuyền viên mất tích. Đến 17h30 ngày 7/10, 6 thuyền viên bị mất tích được phát hiện đang trôi dạt trên phao cứu sinh vào cửa biển Tư Hiền .

11 thuyền viên trên tàu gặp nạn quê ở Thái Bình và Bắc Giang hiện sức khỏe đã tạm ổn.

Cửa biển Tư Hiền là cửa biển bị bồi lấp nghiêm trọng ở Huế trong khoảng 10 năm qua. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, vùng biển Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 7, sóng biển cao 3-4 m.

Việt Nam Xã hội

11 thuyền viên vụ chìm tàu trên biển Thừa Thiên Huế đã được đưa vào bờ an toàn