11 bị cáo vụ Nhật Cường Mobile đồng loạt kháng cáo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 8/6, Tòa án thành phố Hà Nội đã nhận đơn kháng cáo của 11 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường.

Theo đơn kháng cáo, 11 bị cáo này cho rằng mình chỉ làm thuê cho Bùi Quang Huy nên xin không phải nộp lại số tiền phát sinh từ việc buôn lậu. Viện kiểm sát cũng kháng nghị, cho rằng Công ty Nhật Cường mới là đối tượng phải nộp khoản hưởng lợi bất chính này.

Trước đó, chiều 10/5, Tòa án TP. Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ án Nhật Cường, do ông Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) làm chủ.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống kế toán trên 2 phần mềm khác nhau gồm hệ thống bí mật ghi chép dữ liệu thực và một hệ thống bí mật để khai báo với cơ quan Nhà nước. Việc này giúp Nhật Cường không phải nộp hơn 29 tỷ đồng tiền thuế.

Vì vậy, tòa sơ thẩm tuyên Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính Nhật Cường 14 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn lậu”; Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc Nhật Cường lĩnh 13 năm tù; Bùi Quốc Việt (anh trai bị can Bùi Quang Huy) nhận 5 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”; các bị cáo khác từ 3 năm 6 tháng đến 9 năm tù.

Tòa cũng buộc 13 bị cáo phạm tội “Buôn lậu” phải liên đới nộp khoản tiền thu lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng trong đó bị cáo Trần Ngọc Ánh hơn 69 tỷ đồng, Nguyễn Bảo Ngọc 40 tỷ đồng.

Sau phiên tòa, có 11 bị cáo kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình, gồm có:

  • 7 nhân viên công ty Nhật Cường: Nguyễn Bảo Ngọc - Giám đốc tài chính; Trần Ngọc Ánh - Phó tổng giám đốc, Đỗ Quốc Huy - Giám đốc bán hàng, Nông Văn Lư – lái xe, Hoàng Văn Phong - Trưởng ngành hàng Apple, Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế toán trưởng; Lê Hoài Phương - nhân viên Nhật Cường Quảng Châu.
  • 4 bị cáo không phải nhân viên Công ty Nhật Cường gồm Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở Đống Đa, Hà Nội); Ngô Đức Tùng (SN 1991, ở Long Biên, Hà Nội); Phạm Văn Hiệp (SN 1970, ở Ngô Quyền, Hải Phòng); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976) - Giám đốc Cty CP đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Trần Ngọc Ánh cho rằng bản thân chỉ là người làm thuê, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình… nên mong được giảm mức án 13 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc cũng cho rằng mức án 14 năm tù mình bị tuyên quá cao bởi chỉ là người làm thuê được trả lương hằng tháng. Bị cáo Ngọc đề nghị cấp phúc thẩm giảm hình phạt cho mình ở tội “Buôn lậu” và xem xét lại tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại cũng kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt tù. Nhóm nhân viên của Nhật Cường còn xin miễn trách nhiệm dân sự, không phải nộp tiền khắc phục hậu quả vì họ chỉ là nhân viên làm thuê, không được hưởng lợi trong số tiền này.

Viện KSND TP. Hà Nội cũng kháng nghị, đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm theo hướng triệu tập đại diện Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc buôn lậu thay cho các bị cáo.

Việt Nam Xã hội

11 bị cáo vụ Nhật Cường Mobile đồng loạt kháng cáo