10 năm tới Việt Nam sẽ có thêm bao nhiêu tuyến đường cao tốc?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bộ GTVT dự tính đến năm 2030, hơn 80% các địa phương có cao tốc kết nối và Việt Nam sẽ có khoảng 5.000km đường cao tốc được đưa vào khai thác.

Bộ GTVT đang hoàn thiện dự thảo quy hoạch đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Theo đó, giai đoạn từ 2021 - 2030, cả nước có 42 tuyến đường bộ cao tốc được quy hoạch để đầu tư, với số tiền dự kiến gần 825.000 tỉ đồng.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, đưa vào quy hoạch 32 tuyến cao tốc, với tổng mức đầu tư 483.848 tỉ đồng.

Cụ thể:

  • Đầu tư các dự án thành phần còn lại trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, gồm: dự án cửa khẩu Hữu Nghị - TP Lạng Sơn, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Tuy Hòa, Tuy Hòa - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Cần Thơ - Bạc Liêu, Bạc Liêu - Cà Mau, TPHCM - Long Thành, Hòa Liên - Túy Loan.
  • Khu vực phía Bắc gồm các tuyến cao tốc: chợ Mới - Bắc Kạn, Hòa Bình - Mộc Châu, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Tuyên Quang - Phú Thọ, Nội Bài - Lào Cai kết nối đến TP Hà Giang.
  • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm có dự án: Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương.
  • Khu vực phía Nam gồm có các dự án: Biên Hòa - Vũng Tàu, TPHCM - Chơn Thành, TPHCM - Mộc Bài, Tân Vạn - Nhơn Trạch, Bình Chuẩn - Bến Lức, Mỹ An - Cao Lãnh, Chơn Thành - Đức Hòa, An Hữu - Cao Lãnh, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng.

Đến giai đoạn 2026 – 2030:

  • Khu vực phía Bắc có bốn tuyến cao tốc được đưa vào quy hoạch để đầu tư gồm: đường Vành đai 4, 5 (TP Hà Nội); Mộc Châu - Sơn La; Phú Thọ - Chợ Bến.
  • Khu vực miền Trung và Tây Nguyên có ba tuyến là: Vinh - Thanh Thủy, Quy Nhơn - Pleiku, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.
  • Khu vực phía Nam có bốn tuyến là: Gò Dầu - Xa Mát, Hồng Ngự - Trà Vinh, Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, Vành đai 4 TPHCM. Tổng mức đầu tư của các dự án cao tốc được quy hoạch trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 340.620 tỉ đồng.

Với quy hoạch trên, Bộ GTVT dự tính đến năm 2030, hơn 80% các địa phương có cao tốc kết nối và Việt Nam sẽ có khoảng 5.000km đường cao tốc được đưa vào khai thác. Trong đó, đến năm 2025 xây mới khoảng 2.542km, đến năm 2030 xây mới khoảng 1.339km.

Theo Bộ GTVT, đến nay cả nước có 1.139km đường cao tốc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, trong đó khu vực phía Bắc có 898km, miền Trung có 127km, khu vực Đông Nam Bộ có 74km và khu vực ĐBSCL có 40km.

Minh Thu

Việt Nam Xã hội

10 năm tới Việt Nam sẽ có thêm bao nhiêu tuyến đường cao tốc?