Plaza de España được xây dựng như một phần của Triển lãm Ibero-American năm 1929, để thể hiện sự giàu có về văn hóa và kinh tế xã hội của Tây Ban Nha.
Từ khoảng năm 1910 đến năm 1929, thành phố Seville của Tây Ban Nha đã chuẩn bị để tổ chức Triển lãm Ibero-American năm 1929. Mục đích của cuộc triển lãm là để chứng minh sự giàu có về văn hóa và kinh tế xã hội của Tây Ban Nha với thế giới.
Tất cả các quốc gia tham gia tại triển lãm đều có mối liên hệ lịch sử với Tây Ban Nha, chẳng hạn như Hoa Kỳ, Bồ Đào Nha và các quốc gia Mỹ Latinh như Brazil, Mexico và Cuba... Và tất nhiên, các tỉnh của Tây Ban Nha đã được đại diện.
Một trong những kiến trúc quý giá từ thời đó là Quảng trường Plaza de España hay còn gọi là Quảng trường Tây Ban Nha. Được thiết kế bởi kiến trúc sư người Tây Ban Nha Aníbal González. Quảng trường ngoạn mục này có diện tích 59.800 thước vuông hoành tráng, kết hợp nhiều phong cách kiến trúc, bao gồm Art Deco, Spanish R exploreissance Revival , Spanish Baroque Revival và Neo-Mudéjar, một kiểu kiến trúc Moorish Revival.
Mỗi inch trong kiến trúc rộng lớn của quảng trường đều tượng trưng cho đất nước Tây Ban Nha. Dọc theo tòa nhà hình bán nguyệt có một con kênh có thể đi qua bằng bốn cây cầu, đại diện cho các vương quốc Tây Ban Nha cổ đại là León, Castile, Aragon và Navarre. Các hốc tường và băng ghế được lát gạch men đầy màu sắc trưng bày các hình ảnh từ 49 tỉnh của Tây Ban Nha. Những danh sĩ người Tây Ban Nha có danh tiếng hầu như xuất hiện trên các bức tường, nơi họ được mô tả trên các huy chương.
Phòng trưng bày có mái che với trần nhà bằng gỗ, tỉ mỉ giới thiệu với du khách về công trình quảng trường rộng lớn này.
Thiên Kim
Theo The Epoch Times