Cuộc sống rộng lớn: Nghệ thuật truyền cảm hứng cho chúng ta qua các thời đại
Du khách đến thăm Bảo tàng Victoria và Albert của Luân Đôn sẽ sớm có thể xem bảy trong số những bức hí họa tuyệt vời của Raphael, mô tả cuộc đời của Thánh Paul và Thánh Peter, cha đẻ của Nhà thờ Công giáo La Mã, trong Raphael Court mới được tân trang lại của bảo tàng.
Phòng trưng bày đã được tân trang lại mở cửa vào năm ngoái, để đánh dấu kỷ niệm 500 năm ngày mất của danh họa Raphael. Mặc dù vẫn đóng cửa do đại dịch, bảo tàng đã phát hành một số nội dung kỹ thuật số mới để người hâm mộ có thể thưởng thức các bức hí họa, các bản vẽ sơ bộ nguyên cỡ trước khi bảo tàng mở cửa trở lại.
Bảy bức hí họa là tất cả những gì còn lại của 10 bức tranh "Hành động của các Tông đồ", vào năm 1513, Giáo hoàng Leo X đã ủy thác Raphael thiết kế một loạt các tấm thảm trang trí tường cho nhà thờ Sistine. Những tấm thảm này dự định sẽ được treo trong nhà thờ vào những ngày lễ.
Raphael và xưởng vẽ của ông đã vẽ 10 bức hí họa với kích thước khoảng 16,4 feet x 11,5 feet (khoảng 5m x 3,4m), bằng bột màu đặc (hay “bột màu đục”, tức là màu nước đục) trên các tờ giấy chồng lên nhau và đã được dán lại với nhau. Các chuyên gia cho rằng chính Raphael đã vẽ phần lớn các bức hí họa này, điều này thật phi thường.
Người thợ dệt nổi tiếng Pieter van Aelst và xưởng của ông ở Brussels đã sử dụng các bức hí họa để tạo ra những tấm thảm Sistine. Mỗi bức hí họa được cắt thành các dải rộng khoảng 0,9m để giúp cho việc vận chuyển các thiết kế dễ dàng hơn. Sau đó, những bộ thảm trang trí làm từ bức hí họa được sản xuất tại vùng Flanders.
Bảy trong số các bức hí họa của Raphael đã được đưa đến Anh - khi Hoàng tử xứ Wales, vua Charles I tương lai, đã mua chúng, tất cả vẫn ở dạng dải. Những người thợ dệt tại nhà máy Mortlake nổi tiếng ở phía tây nam London, do người tiền nhiệm của Charles James I thành lập, tiếp tục sử dụng các bức hí họa này.
Chỉ vào cuối thế kỷ 17, theo lệnh của Vua William III, các dải của bức hí họa mới được dán lại với nhau trên các tấm vải như một thiết kế hoàn chỉnh. Sau đó, chúng được treo trong một phòng trưng bày tại Cung điện Hampton Court, để mọi người có thể được thưởng thức toàn bộ.
Để tìm hiểu thêm về bức hí họa của Raphael và việc tân trang lại Raphael Court của Bảo tàng Victoria và Albert, hãy truy cập VAM.ac.uk
Thiên Kim
Theo The Epoch Times