Nghiên cứu của ĐH Harvard: Không phải IQ làm trẻ khác biệt, mà là 6 thói quen này

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bản chất của giáo dục là trau dồi thói quen. Yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa những đứa trẻ thường không phải là IQ, mà là một loạt các thói quen được phát triển từ khi trẻ còn nhỏ.

Việc cha mẹ giáo dục con cái có thói quen sinh hoạt tốt, thái độ cư xử làm người tốt là một điều rất quan trọng.

Nếu trẻ đang ở độ tuổi mẫu giáo, được dưỡng thành 6 thói quen tốt, khi lớn lên vẫn duy trì những thói quen tốt này, sẽ giúp chúng dễ đạt được các thành tựu xã hội trong tương lai.

Trong cuộc sống, trẻ có thói quen kỷ luật, khi chúng lớn lên, cho dù ở đâu, cũng sẽ có cuộc sống tốt. Bởi vì chúng có mục tiêu và kế hoạch cho cuộc sống của riêng mình.

(Ảnh: Pexels)
(Ảnh: Pexels)

Các nhà giáo dục cho rằng: Bản chất của giáo dục là trau dồi thói quen.

Yếu tố tạo ra sự khác biệt giữa những đứa trẻ thường không phải là IQ, mà là một loạt các thói quen được phát triển từ khi trẻ còn nhỏ.

Giai đoạn tốt nhất để phát triển các thói quen cho trẻ là từ khi còn bé.

Một thói quen tốt có thể giúp một đứa trẻ thành tựu.

Một thói quen xấu có thể làm tổn hại một đứa trẻ.

Mong rằng các bậc cha mẹ có thể giúp trẻ phát triển 6 thói quen tốt này, sẽ giúp các bé có được thọ ích cả cuộc đời.

1. Tổ chức: Rèn luyện sự tập trung và năng lực sắp xếp của trẻ

Đặt lại đồ chơi về vị trí khi đã chơi xong,

Tự sắp xếp cặp sách của mình,

Sắp xếp và dọn bàn học, phòng, v.v.

(Ảnh: Pexels)

Tổ chức, sắp xếp không chỉ rèn luyện khả năng quan sát của trẻ, vận động và kỷ luật tự giác, mà còn hình thành thói quen phân loại các cảm xúc tiêu cực trong tâm trẻ từ trong tiềm thức.

Nghiên cứu của Khoa Kinh doanh, trường Đại học Harvard cho thấy:

Trẻ có bàn học gọn gàng, có thành tích học tập tốt hơn, tính cách vui vẻ, làm mọi việc kiên nhẫn và tập trung hơn.

Dạy dỗ trẻ bắt đầu từ những việc nhỏ. Sắp xếp và lên kế hoạch đối với những đồ đạc của bản thân, sẽ có thể sắp xếp kiến ​​thức tốt hơn, biết lập kế hoạch cho cuộc sống bản thân.

2. Đọc: Con đường dẫn đến thế giới

Hiện nay giáo dục được cải cách, ngôn ngữ không ngừng được đề cao tầm quan trọng. "Ai hiểu được ngôn ngữ thì có được thế giới".

Và việc đọc là sự tích lũy kiến ​​thức không ngừng, phát triển ngữ cảm và phẩm chất riêng.

Đó là con đường tốt nhất để trở nên cao quý.

Trẻ em thích đọc sách sẽ có suy nghĩ phong phú và trưởng thành hơn, không dễ rơi vào thành kiến ​​và ngoan cố. Nhân cách của trẻ cũng độc lập hơn, có chủ kiến ​​của riêng và không làm theo một cách mù quáng.

Một cuốn sách hay sẽ tăng cường kỹ năng đọc viết hơn các loại tài liệu đọc khác
Trẻ em thích đọc sách sẽ có suy nghĩ phong phú và trưởng thành hơn, không dễ rơi vào thành kiến ​​và ngoan cố. (Ảnh: Pexels)

3. Tuân thủ thời gian: Giúp trẻ trở thành người đáng tin tưởng

Người biết tuân thủ thời gian cho thấy là người có trách nhiệm, kỷ luật tự giác...

Và những người tuân thủ thời gian làm cho người khác cảm thấy đáng tin cậy.

(Ảnh: Pexels)

4. Vận động thể thao: năng lực của con người cũng nằm ở hoạt động thể thao

Sức khỏe là vốn có của mỗi người, có thân thể khỏe mạnh sẽ giúp cho việc học tốt hơn. Vận động thể dục có thể giúp thư giãn, rèn luyện tư duy, sức bền của trẻ, v.v.

Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami đã nói: Vận động giúp sản sinh những thứ quan trọng mà mắt thịt chúng ta không thấy, nhưng tâm hồn có thể cảm nhận được.

(Ảnh: Pexels)

5. Tôn trọng: Nếu muốn người khác tôn trọng mình, cần học cách tôn trọng người khác

Tôn trọng sinh mệnh, tôn trọng người khác, cũng chính là tôn trọng sinh mệnh bản thân, mình. Hơn nữa, nó cũng là một điều kiện mang tới sức khỏe tinh thần.

Những đứa trẻ không biết cách tôn trọng, cho dù thành tích có ưu tú đến đâu, cũng khiến người khác coi thường, không có chỗ đứng trong xã hội.

(Ảnh: Pexels)

6. Tự chủ: Không ai có thể đồng hành cùng con cả đời, nhưng tự chủ thì có thể

Khả năng tự chủ cao là một trong những mỹ đức khó có được nhất.

Khả năng tự chủ cao là một trong những mỹ đức khó có được nhất.

Sự nhiệt tình là động lực quan trọng để hành động. Sự tự chủ chính là bánh xe cân bằng dẫn hướng hành động.

Tính tự chủ và tính kỷ luật sẽ là những hành trang tuyệt vời giúp trẻ suốt cuộc đời.

Trẻ có thể phát triển 6 thói quen này trước tuổi đi học, khi lớn lên, chúng sẽ ít phụ thuộc vào cha mẹ hơn. Chúng sẽ có thể độc lập hơn trong con đường nhân sinh sau này của mình.

Vì vậy, các bậc cha mẹ hãy vì con trẻ mà nhất định phát triển những thói quen này cho con nhé!

Minh An
Theo aboluowang

Văn hoá Giáo dục


BÀI CHỌN LỌC

Nghiên cứu của ĐH Harvard: Không phải IQ làm trẻ khác biệt, mà là 6 thói quen này