Trưởng đặc khu Hong Kong trả lại danh hiệu ‘Viện sĩ danh dự’ cho Viện Đại học Cambridge

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 15/8, Trưởng đặc khu Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) cho biết, bà đã từ bỏ danh hiệu “Viện sĩ danh dự” của trường Đại học Wolfson, Viện Đại học Cambridge, sau khi nhận được thư từ trường yêu cầu bà trả lời các câu hỏi liên quan đến nhân quyền và tự do báo chí ở Hong Kong.

Danh hiệu ‘Viện sĩ danh dự’ đã bị gạch bỏ khỏi tài liệu tuyên bố hàng năm về mối quan tâm của bà Lâm, được đăng trên trang web của Nội các Hong Kong, trong một ảnh chụp màn hình được chụp vào ngày 15/8/2020 (Ảnh chụp màn hình)
Danh hiệu ‘Viện sĩ danh dự’ đã bị gạch bỏ khỏi tài liệu tuyên bố hàng năm về mối quan tâm của bà Lâm, được đăng trên trang web của Nội các Hong Kong, trong một ảnh chụp màn hình được chụp vào ngày 15/8/2020 (Ảnh chụp màn hình)
Phần cuối của tài liệu tuyên bố hàng năm về mối quan tâm của bà Lâm, được đăng trên trang web của Nội các của đặc khu đã được Ban Thư ký của Nội các xóa vào ngày 15.8.2020 sau tuyên bố của bà Lâm, phần chú thích giải thích việc xóa danh hiệu thành viên danh dự của Viện Đại học Cambridge (Ảnh chụp màn hình)
Phần cuối của tài liệu tuyên bố hàng năm về mối quan tâm của bà Lâm, được đăng trên trang web của Nội các của đặc khu đã được Ban Thư ký của Nội các xóa vào ngày 15.8.2020 sau tuyên bố của bà Lâm, phần chú thích giải thích việc xóa danh hiệu thành viên danh dự của Viện Đại học Cambridge (Ảnh chụp màn hình)

Theo bà Lâm, Đại học Wolfson đã viết thư cho bà vào tuần trước nói rằng danh diệu “Viện sĩ danh dự” của bà sẽ bị thu hồi, trừ khi bà trả lời các câu hỏi về những gì theo bà là cáo buộc "vô căn cứ" chống lại bà.

Trong một bài đăng trên Facebook, bà Lâm cho biết bà "thất vọng" vì trường Đại học Wolfson đã "bôi nhọ" bà với những lời buộc tội và tin đồn vô căn cứ, và do đó bà quyết định từ bỏ danh hiệu này để cắt đứt quan hệ với trường.

Đại học Wolfson đã đưa ra một tuyên bố đáp lại rằng họ quan tâm đến “cam kết bảo vệ nhân quyền và tự do ngôn luận ở Hong Kong” của bà Lâm.

Tuyên bố cũng cho biết trường dự định"sẽ xem xét danh hiệu danh dự của bà Lâm vào đầu tháng tới nhưng sẽ không [tiếp tục] làm [việc đó] nữa".

Vào ngày 1/7, ngày đầu tiên Luật An ninh quốc gia có hiệu lực, Trường Wolfson đã ra một tuyên bố cho biết, cơ quan quản lý của trường sẽ xem xét vị trí của bà Lâm với tư cách là thành viên Danh dự của trường.

Ngày 7/8, Hoa Kỳ đã trừng phạt bà Lâm cùng 10 quan chức Hong Kong và Trung Quốc khác vì tội phá hoại quyền tự trị và tự do của đặc khu này.

Kể từ khi Vương quốc Anh đưa ra các biện pháp trừng phạt đầu tiên đối với chính quyền Hong Kong vào tháng 7, các nghị sĩ Anh đã liên tục thúc giục chính phủ Anh thêm bà Lâm và những người vi phạm nhân quyền Trung Quốc khác vào danh sách trừng phạt này.

Viện Kỹ sư Xây dựng (ICE) là một tổ chức khác của Anh đã đưa bà Lâm vào danh sách thành viên danh dự của họ. The Epoch Times đã liên hệ với ICE để hỏi liệu họ có xem xét lại vị trí này của bà Lâm không nhưng ICE chưa có câu trả lời ngay lập tức cho câu hỏi này.

Thùy Minh
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Trưởng đặc khu Hong Kong trả lại danh hiệu ‘Viện sĩ danh dự’ cho Viện Đại học Cambridge