Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng xin tham gia nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO nhưng bị từ chối

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm 13/10, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đề cử danh sách “Nhóm tư vấn khoa học về nguồn gốc của mầm bệnh mới" (SAGO), với tổng cộng 26 chuyên gia. Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng (Yan Limeng) cũng nộp đơn xin tham gia nhóm điều tra, tuy nhiên bà đã bị WHO từ chối.

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng là một nhà virus học người Trung Quốc đã chạy trốn tới Mỹ. Bà Diêm là nhà khoa học đầu tiên tiết lộ sự thật về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che giấu dịch bệnh.

Trong thư, Tiến sĩ Diêm viết rằng, là một nhà virus học giàu kinh nghiệm và là người đã tiết lộ sự thật về nguồn gốc của SARS-CoV-2, bà rất đủ tư cách đảm nhận vai trò này, nếu được chọn sẽ góp phần to lớn vào sứ mệnh của SAGO.

Bà Diêm cho biết, bà có hơn năm năm kinh nghiệm làm việc tại phòng thí nghiệm tham chiếu H5 của WHO thuộc Đại học Hong Kong. Những công trình của bà đã được xuất bản trên các tạp chí y khoa hàng đầu, bao gồm NatureThe Lancet.

Từ ngày 31/12/2019 đến ngày 16/1/2020, theo yêu cầu của phòng thí nghiệm tham chiếu H5 của WHO, bà đã tiến hành một cuộc điều tra bí mật về tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán.

Bà Diêm nói rằng, việc chính phủ Trung Quốc che giấu thông tin đã khiến tình hình dịch bệnh trở nên tồi tệ hơn. Sau đó, bà quyết định tiết lộ những tin tức mà bà thu thập được trong quá trình điều tra, hy vọng áp lực từ cộng đồng quốc tế có thể buộc chính phủ Trung Quốc phải chịu trách nhiệm, ngăn chặn xảy ra một cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.

Bà Diêm cho biết, vào ngày 19/1/2020, bà đã ẩn danh chia sẻ những thông tin mà bà phát hiện được thông qua kênh LUDE Media của YouTube, bao gồm cả những phân tích của riêng bà về virus. Tất cả 5 thông tin bà nêu ra sau đó đã được chứng minh là chính xác, điều này cho thấy uy tín cũng như khả năng của bà trong việc tiết lộ sự thật về SARS-CoV-2.

“Tôi chạy đến Mỹ vào tháng 4/2020, và sớm nhắc nhở mọi người về nguồn gốc thực sự của SARS-CoV-2. Ngoài ra, kể từ ngày 14/9/2020, tôi và các đồng nghiệp đã đưa ra ba báo cáo, chứng minh một cách khoa học về nguồn gốc của SARS-CoV-2 trong phòng thí nghiệm. Những báo cáo này đã được xem xét nghiêm ngặt và được chứng minh là hoàn hảo”, bà Diêm viết trong thư.

Cuối thư, bà Diêm bày tỏ hy vọng WHO sẽ tích cực xem xét đơn đăng ký của bà và gửi lời cảm ơn đến tổ chức.

Đáp lại thư của bà Diêm, WHO thẳng thắn trả lời rằng:

“Cảm ơn bà đã gửi đơn đăng ký để bày tỏ mong muốn được tham gia Nhóm tư vấn khoa học về nguồn gốc của mầm bệnh mới (SAGO) của Tổ chức Y tế Thế giới.

WHO đã nhận được một lượng lớn đơn đăng ký từ khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi đã xem xét một cách kỹ lưỡng các đơn đăng ký nhận được. Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bà đã không được chọn làm thành viên của SAGO”.

Về câu trả lời của WHO, cư dân mạng Twitter Thiết Mộc Chân (Temujin) viết rằng: “Trong bức thư, Tiến sĩ Diêm đã trình bày đầy đủ việc điều tra và nghiên cứu của bà về SARS-CoV-2. Năm thông tin chính xác và quan trọng tiết lộ về virus trên kênh Youtube LUDE Media ngày 19/1 và 3 báo cáo khoa học công bố sau đó đã đủ chứng minh virus rất có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Thư từ chối của WTO cho thấy họ thiếu uy tín trong việc điều tra nguồn gốc của virus, ngay cả khi vì lý do an toàn khi cho rằng Tiến sĩ Diêm không thể quay lại Trung Quốc để tiến hành cuộc điều tra. Tiến sĩ Diêm có thể trở lại Trung Quốc điều tra và WHO có chấp nhận đơn của bà ấy hay không là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Việc WHO từ chối những người có trình độ như Tiến sĩ Diêm cho thấy danh sách này hoàn toàn thiếu sót. WHO hoàn toàn không có uy tín”.

Mối quan hệ thân thiết giữa nhóm điều tra WHO và ĐCSTQ

Trong giai đoạn đầu của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, nhà động vật học người Anh Peter Daszak - Chủ tịch của Liên minh Sức khỏe Sinh Thái (EcoHealth Alliance) ở Hoa Kỳ, cũng là thành viên chủ chốt của nhóm chuyên gia truy tìm nguồn gốc dịch bệnh của WHO, bị vạch trần đã tiến hành vận động hành lang, nhằm phủ nhận khả năng virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm.

Xem thêm: Chuyên gia WHO và mối quan hệ mật thiết với Viện Virus học Vũ Hán

Theo tờ Daily Mail của Anh đưa tin ngày 5/6, EcoHealth Alliance đã tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán hàng trăm nghìn USD và ông Daszak có mối quan hệ thân thiết với bà Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli). Bà Thạch là một nhà virus học người Trung Quốc, người đã nghiên cứu về các coronavirus giống SARS có nguồn gốc từ dơi, và trực tiếp chỉ đạo Trung tâm các bệnh truyền nhiễm mới nổi thuộc Viện Virus học Vũ Hán.

Đầu năm 2020, ông Daszak đã viết thư cho 26 nhà khoa học khác, thuyết phục họ công bố bức thư chung trên tạp chí y khoa uy tín nhất thế giới The Lancet, để khẳng định virus sinh ra trong tự nhiên và gọi những nghi ngờ về việc virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm là một "thuyết âm mưu".

Vào ngày 7/3/2020, The Lancet đã công bố bức thư của 27 nhà khoa học. Các nhà khoa học tuyên bố trong bức thư rằng, họ "lên án mạnh mẽ thuyết âm mưu xung quanh COVID-19". Bức thư đã khép lại một cách hiệu quả cuộc tranh luận khoa học xoay quanh việc liệu virus corona chủng mới có phải bị biến đổi nhân tạo hoặc bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán hay không.

Điều đáng nói là, gần đây kênh truyền thông Anh Daily Telegraph điều tra cho biết, trong số 27 nhà khoa học ký tên vào bức thư phủ nhận khả năng virus corona chủng mới rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán đăng trên The Lancet vào tháng 3/2020, thì có đến 26 người là có quan hệ với các nhà nghiên cứu Trung Quốc hoặc nhà tài trợ cho Viện Virus học Vũ Hán.

Xem thêm: Mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nhà khoa học hàng đầu phủ nhận thuyết ‘virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm’

Vào tháng 6 năm nay, ông Daszak đã bị loại khỏi Ủy ban COVID của Liên Hợp Quốc - cơ quan điều tra nguồn gốc của đại dịch, vì thiếu tính công chính trong khoa học. Tuy nhiên, ông vẫn là thành viên của Nhóm Điều tra Covid của WHO.

Mai Hạ

(Nguồn tham khảo: Vision Times, NTDTV)



BÀI CHỌN LỌC

Tiến sĩ Diêm Lệ Mộng xin tham gia nhóm điều tra nguồn gốc COVID-19 của WHO nhưng bị từ chối