Thành phố Hắc Hà của Hắc Long Giang bị phong tỏa, cấm các phương tiện vận chuyển hoạt động

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ngày 29/12, thành phố Hắc Hà, tỉnh Hắc Long Giang xuất hiện 1 trường hợp nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán là người bản địa và 2 trường hợp khác nhiễm bệnh không có triệu chứng. Chính quyền đã ra lệnh phong tỏa toàn thành phố.

Điều không hợp lý ở đây là số ca nhiễm bệnh do chính quyền công bố và các biện pháp kiểm soát mà họ thi hành. Nhà chức trách đã rất nhanh chóng phong tỏa thành phố, cấm các phương tiện giao thông hoạt động, trường học thì nghỉ học, và khu dân cư có người nhiễm bệnh được nâng cấp thành khu vực có nguy cơ hạng trung.

Hàng dài người xếp hàng chờ xét nghiệm axit nucleic trong giá lạnh âm 20 độ

Nguồn tin cho hay, thành phố Hắc Hà đã điều 720 nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm axit nucleic cho người dân. Từ ngày 29 đến ngày 30/12 đã hoàn thành xét nghiệm axit nucleic cho 100.000 người. Vào ngày 31/12, 165.700 người dân thuộc quận Ái Huy sẽ hoàn thành việc xét nghiệm axit nucleic. Weibo chính thức của Hắc Long Giang Nhật báo tiết lộ rằng toàn bộ bệnh viện nhân dân Hắc Hà đã được dọn sạch để chuyên điều trị cho những người bị nhiễm virus.

Công dân thành phố Hắc Hà đang làm xét nghiệm axit nucleic trong nhà thi đấu. (Ảnh chụp màn hình Weibo)
Công dân thành phố Hắc Hà đang làm xét nghiệm axit nucleic trong nhà thi đấu. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Một người dân ở khu dân cư Ôn Hấn, Hắc Hà nói với The Epoch Times rằng: “Thông báo có 10 điểm lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic. Kết quả là mọi người tập trung ở đây rồi nhưng lại nói là không có bác sĩ, không có trang thiết bị, đây chính là Hắc Long Giang. Thông báo xét nghiệm axit nucleic, nhưng bác sĩ lại không đến, một nhóm người tụ tập ở đây trong khi ngoài trời âm 20 độ C, có phải là do sợ chúng tôi ở nhà cách ly tốt quá không".

Một số cư dân Hắc Hà bị buộc phải xét nghiệm axit nucleic vào ban đêm, và nhiệt độ địa phương giảm xuống hơn âm 30 độ.

Weibo chính thức của "Hắc Long Giang Nhật báo" tiết lộ rằng toàn bộ bệnh viện nhân dân Hắc Hà đã được dọn sạch để chuyên điều trị cho những người bị nhiễm virus. (Ảnh chụp màn hình Weibo)
Weibo chính thức của "Hắc Long Giang Nhật báo" tiết lộ rằng toàn bộ bệnh viện nhân dân Hắc Hà đã được dọn sạch để chuyên điều trị cho những người bị nhiễm virus. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Phong tỏa toàn thành phố, các phương tiện giao thông ngừng hoạt động

Ngày 30/12, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hắc Hà đã ra thông báo về việc hạn chế phương tiện đi lại trong đô thị: “Từ 0 giờ ngày 30/12/2020 đến 24 giờ ngày 01/01/2021, cấm toàn bộ giao thông trên địa bàn thành phố Hắc Hà trừ trường hợp cực kỳ đặc biệt".

Thông báo nêu rõ, ngoài trừ xe công vụ, xe có giấy thông hành phòng dịch, xe ô tô cá nhân tham gia công tác phòng chống dịch có giấy giới thiệu của đơn vị, còn lại sẽ không được lưu thông trên đường. Ai không tuân lệnh sẽ bị xử lý nghiêm.

Thông báo của Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hắc Hà hôm 30/12. (Ảnh chụp màn hình mạng)
Thông báo của Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hắc Hà hôm 30/12. (Ảnh chụp màn hình mạng)

Vào ngày 29/12, trước khi chính quyền đưa ra thông báo chính thức về dịch bệnh, một số cư dân mạng ở Hắc Hà đã đăng trên Weibo rằng: “Có rất ít xe hơi trên đường. Nghe nói là mọi người đang vơ vét đồ trong siêu thị. Hy vọng là không sao, chờ thông báo chính thức".

Vào ngày 30/12, có rất nhiều người nói trên Internet rằng Hắc Hà đã bị phong tỏa và họ không thể vào thành phố ngay cả khi đã đưa ra báo cáo xét nghiệm axit nucleic âm tính.

Theo báo cáo chính thức của thành phố Hắc Hà, trường hợp mới được xác chẩn là một phụ nữ 73 tuổi, không nghề nghiệp, hiện đang sống tại khu dân cư Lạt Ma Đài, quận Ái Huy, có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính.

Người nhiễm không triệu chứng số 1 là nam thanh niên 18 tuổi, là cháu của người được xác chẩn nói trên. Người còn lại là nữ học sinh 17 tuổi, hiện đang sống tại đường Thiết Lộ, quận Ái Huy. Cả hai người này đều có kết quả xét nghiệm axit nucleic dương tính, được chuyên gia chẩn đoán là nhiễm bệnh không có triệu chứng và đã được chuyển đến các cơ sở y tế được chỉ định để cách ly và theo dõi y tế.

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Thành phố Hắc Hà của Hắc Long Giang bị phong tỏa, cấm các phương tiện vận chuyển hoạt động