Tân Cương xảy ra 2 trận động đất, trận mạnh nhất có cường độ 5,0 độ Richter

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào sáng ngày 13/7, một trận động đất có cường độ 5,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Hoắc Thành (Huocheng), châu tự trị Ili, Tân Cương, Trung Quốc. Cùng ngày, một trận động đất mạnh 3,4 độ cũng xảy ra trước đó ở huyện Vu Điền, địa khu Hòa Điền, Tân Cương.

Theo tin tức trên Weibo chính thức của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC), vào lúc 9h28 ngày 13/7, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Hoắc Thành, châu tự trị Ili, Tân Cương, tâm chấn nằm ở 44,42 độ vĩ Bắc, 80,82 độ kinh Đông, độ sâu tiêu cự 15 km.

Tài khoản Weibo này cũng cho biết dư chấn ở Hoắc Thành, Y Ninh, Bác Lạc, Khorgas và các khu vực khác rất mạnh mẽ. Tâm chấn cách huyện Hoắc Thành 41 km, cách thành phố Khorgas 41 km, cách thành phố Y Ninh 68 km và cách thành phố Urumqi 549 km.

Các cư dân mạng khác cho biết: "Ở huyện Củng Lưu (Gongliu) cũng bị rung lắc mạnh”, "Châu tự trị Bortala có dư chấn", “Huyện Tinh Hà (Jinghe) có dư chấn".

Vào lúc 6h10 ngày 13/7, một trận động đất mạnh 3,4 độ xảy ra ở huyện Vu Điền (35,82 độ vĩ Bắc, 82,32 độ kinh Đông) thuộc địa khu Hòa Điền (Hotan), Tân Cương, với độ sâu tiêu cự 10 km.

Tài khoản Weibo trên cũng tiết lộ rằng kể từ đầu năm nay, Tân Cương đã có 140 trận động đất có cường độ từ 3 độ Richter trở lên, trong đó 107 trận là 3,0 đến 3,9 độ; 23 trận là 4,0 đến đến 4,9 độ; 8 trận là 5,0 đến 5,9 và 2 trận là 6,0 đến 6,9 độ. Trận động đất lớn nhất có 6,4 độ Richter xảy ra ở huyện Già Sư (Peyziwat) vào ngày 19/1 và một trận động đất khác cũng mạnh 6,4 độ xảy ra ở huyện Vu Điền hôm 26/6.

Ngoài ra, hôm 12/7, đã có 4 trận động đất có cường độ từ 3,0 độ Richter trở lên, trong đó có 3 trận là từ 4,0 độ trở lên ở 4 tỉnh (thành phố) thuộc Trung Quốc đại lục, đó là:

Lúc 2h30 sáng, một trận động đất mạnh 3,0 độ Richter xảy ra ở huyện Vu Sơn (Wushan), Trùng Khánh (30,93 độ vĩ Bắc, 110,02 độ kinh Đông), với độ sâu tiêu cự 11 km.

Lúc 6h38 sáng, Đường Sơn - vùng từng xảy ra động đất năm 1976, xảy ra trận động đất 5,1 độ Richter (39,78 độ vĩ Bắc, 118,44 độ kinh Đông), sau đó đến 10h cùng ngày còn có tổng cộng 33 cơn dư chấn.

Lúc 1h21 chiều, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter xảy ra ở huyện Lục Xuân (Luchun), châu tự trị Hồng Hà (Honghe), Vân Nam (22,89 độ vĩ Bắc và 102,53 độ kinh Đông).

Lúc 3h chiều, một trận động đất mạnh 4,0 độ Richter đã xảy ra ở huyện Zoige, khu tự trị Ngawa, Tứ Xuyên (33,59 độ vĩ Bắc, 102,92 độ kinh Đông).

Đông Phương

Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Tân Cương xảy ra 2 trận động đất, trận mạnh nhất có cường độ 5,0 độ Richter