Tài liệu nội bộ: 9 người ở tỉnh Hà Bắc, TQ tử vong sau khi tiêm vaccine nội địa

Giúp NTDVN sửa lỗi

The Epoch Times đã có được một báo cáo nội bộ từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hà Bắc của Trung Quốc. Trong đó nói rằng tính đến cuối tháng 4/2021, tỉnh này có 9 người chết vì tiêm vaccine nội địa.

Làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần này ở Trung Quốc đang bùng phát ở một số tỉnh, thành gồm Liêu Ninh, An Huy, Quảng Châu, Thâm Quyến, v.v. Đặc biệt là sự xuất hiện của chủng đột biến Anh và Ấn Độ khiến người dân hoang mang, dẫn đến hiện tượng đổ xô đi tranh giành vaccine. Tuy nhiên, kể từ khi tiến hành tiêm chủng vaccine nội địa trên toàn quốc, Bắc Kinh chưa từng công bố các trường hợp phản ứng có hại sau khi tiêm mãi cho đến cuối tháng 5 vừa rồi.

Trung Quốc chính thức công bố báo cáo giám sát phản ứng có hại đầu tiên

Bắc Kinh cho biết, tính đến hôm 25/5, nước này đã tiêm chủng được tổng cộng 500 triệu liều vaccine nội địa. Đến 3 ngày sau (tức 28/5), lần đầu tiên CDC Trung Quốc mới công bố báo cáo giám sát về phản ứng có hại sau khi tiêm chủng trong thời gian từ ngày 15/12 năm ngoái đến 30/4 năm nay. Tuy nhiên, báo cáo không đề cập đến bất kỳ phản ứng bất lợi nghiêm trọng nào như gây tử vong hay tàn tật.

Thông báo chính thức cho biết: "Từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, 31 tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc Trung ương và Quân đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương đã báo cáo tiêm chủng được 265 triệu liều vaccine Coronavirus mới (COVID-19), xuất hiện 31.434 trường hợp phản ứng có hại với tỷ lệ 11,86 trên 100.000 liều".

Theo thông báo chính thức, "26.078 trường hợp có phản ứng thông thường, chiếm 82,96% tổng số phản ứng có hại, với tỷ lệ 9,84 trên 100.000 liều". Các phản ứng phổ biến nhất là sốt cao trên 38,6°C, đường kính sưng tấy hơn 2,6 cm và đường kính nổi cục cứng hơn 2,6 cm.

"Có 5.356 trường hợp phản ứng bất thường, chiếm 17,04% tổng số phản ứng có hại, với tỷ lệ 2,02 trên 100.000 liều". Có 3 biểu hiện phổ biến nhất là phát ban dị ứng, phù mạch và phản ứng dị ứng nghiêm trọng cấp tính.

Trong số 5.356 trường hợp phản ứng bất thường nói trên, CDC Trung Quốc cho biết “có 188 trường hợp nghiêm trọng, và tỷ lệ là 0,07 trên 100.000 liều". Báo cáo không đề cập đến tình trạng chi tiết của các trường hợp nghiêm trọng.

Sau khi đăng trên trang thông tin NetEase của Trung Quốc, báo cáo này đã nhận được nhiều bình luận tỏ ra bất mãn của cư dân mạng. Trong đó 3 bình luận top đầu được Thích (Like) nhiều nhất là:

"Ba công dân Trung Quốc ở Khu công nghiệp Đông Phương ở Ethiopia đã được đại sứ quán sắp xếp cho tiêm 2 mũi vaccine của Sinopharm ở Ethiopia, sau đó vẫn bị nhiễm virus và tử vong".

Bình luận xếp ở vị trí số 2 là "Cho các ông một cơ hội để sắp xếp lại ngôn từ đó". Bình luận thứ 3 trực tiếp hỏi nhà chức trách: "Có người nào chết không?".

3 bình luận top đầu trên trang NetEase. (Ảnh chụp màn hình) 
3 bình luận top đầu trên trang NetEase. (Ảnh chụp màn hình)

Tính đến ngày 30/4, tỉnh Hà Bắc có ít nhất 9 người tử vong sau khi tiêm vaccine

The Epoch Times đã có được một bản báo cáo tháng 4 từ chương trình tiêm chủng của CDC tỉnh Hà Bắc, có tiêu đề "Phân tích AEFI của vaccine XG tỉnh Hà Bắc”. AEFI là viết tắt của Adverse Events Following Immunization, tức là phản ứng có hại sau khi tiêm chủng; còn XG là viết tắt của Xin Guan, nghĩa là “corona mới” trong tiếng Trung.

Theo báo cáo này, từ ngày 2/12/2020 bắt đầu tiêm chủng vaccine XG cho đến ngày 30/4/2021, tỉnh Hà Bắc đã tiêm được 11.900.189 liều và có 1.542 trường hợp AEFI được báo cáo, với tỷ lệ 1,30 trên 10.000 liều.

Báo cáo "Phân tích AEFI của vaccine XG tỉnh Hà Bắc” từ ngày 2/12/2020 đến 30/4/202. (The Epoch Times)
Báo cáo "Phân tích AEFI của vaccine XG tỉnh Hà Bắc” từ ngày 2/12/2020 đến 30/4/202. (The Epoch Times)

Tính đến ngày 30/4, trong các trường hợp có biến chuyển, có 1.264 người có chuyển biến tốt hoặc khỏi bệnh, 269 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện, và 9 người đã tử vong.

Phản ứng AEFI nặng được ghi trong báo cáo có tất cả 35 trường hợp, trong đó có 9 trường hợp tử vong nói trên với các nguyên do:

  • 1 trường hợp do ngưng thở ngưng tim
  • 1 trường hợp do chảy máu dưới nhện (subarachnoid hemorrhage - SAH)
  • 1 trường hợp do nhồi máu cơ tim cấp
  • 1 trường hợp do nhồi máu não
  • 5 trường hợp tử vong chưa xác định được nguyên nhân

26 trường hợp phản ứng nặng còn lại là:

  • 1 trường hợp thoát vị não / xuất huyết não
  • 1 trường hợp tổn thương thần kinh mặt
  • 1 trường hợp viêm dây thần kinh mặt
  • 1 trường hợp liệt cơ mắt
  • 1 trường hợp điếc đột ngột
  • 1 trường hợp rối loạn chức năng đa cơ quan
  • 1 trường hợp tổn thương cơ tim
  • 1 trường hợp viêm dây thần kinh thị giác
  • 1 trường hợp nhồi máu não
  • 1 trường hợp bệnh não
  • 1 trường hợp rối loạn đông máu
  • 1 trường hợp đột quỵ
  • 1 trường hợp hội chứng kháng thể kháng tổng hợp
  • 3 trường hợp sốc phản vệ
  • 2 trường hợp bệnh bạch cầu cấp tính
  • 4 trường hợp ban xuất huyết dạng phản vệ
  • 4 trường hợp xuất huyết não

Đông Phương

Theo Epoch Times tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Tài liệu nội bộ: 9 người ở tỉnh Hà Bắc, TQ tử vong sau khi tiêm vaccine nội địa